Belarus nói bắn hạ tên lửa S-300 của Ukraine, Kiev nghi là ‘âm mưu’ của Nga

(PLO)- Belarus cho biết đã bắn hạ tên lửa S-300 của Ukraine trên lãnh thổ của họ, song Kiev nói không loại trừ khả năng Moscow “lên kịch bản” cho sự cố này để đổ lỗi cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết đã bắn hạ một tên lửa phòng không dẫn đường S-300 ở khu vực biên giới với Ukraine. Phía Belarus cho rằng tên lửa này là của Ukraine, đài CNN đưa tin.

“Hôm nay (29-12), vào khoảng 10 giờ, một mục tiêu trên không đã bị lực lượng phòng không tấn công. Các mảnh vỡ của nó được tìm thấy trên cánh đồng gần làng Gorbakha, quận Ivanovo (vùng Brest). Trong quá trình xác minh, có thể xác định sơ bộ rằng mảnh vỡ thuộc về tên lửa S-300 được bắn từ lãnh thổ Ukraine" - Bộ này tuyên bố.

S-300 là hệ thống phòng không thời Liên Xô được cả Nga và Ukraine sử dụng. Theo hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Belarus đã triệu tập Đại sứ Ukraine tại Minsk để phản đối vụ việc trên.

Phía Belarus cho rằng mảnh vỡ này là từ tên lửa S-300 của Ukraine. Ảnh: REUTERS

Phía Belarus cho rằng mảnh vỡ này là từ tên lửa S-300 của Ukraine. Ảnh: REUTERS

“Belarus coi đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi yêu cầu Ukraine điều tra kỹ lưỡng, đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý và thực hiện các biện pháp toàn diện để ngăn chặn sự cố tái diễn” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Belarus, ông Anatoly Glaz nói.

Theo Reuters, phía Kiev cho biết không loại trừ khả năng Moscow “lên kịch bản” cho sự cố này để đổ lỗi cho Ukraine.

"Về vấn đề này, Ukraine không loại trừ khả năng đó là hành động khiêu khích có chủ ý từ phía Nga. Họ vốn đã đặt đường bay như vậy cho các tên lửa hành trình của họ nhằm kích động sự đánh chặn trên không phận Belarus” - trích tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Ukraine.

Bộ này cho biết sẵn sàng mời các "các chuyên gia có uy tín" từ các quốc gia không liên kết với Nga tham gia điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.