Belarus muốn lập đội quân hợp đồng, sử dụng lính Wagner

(PLO)- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông có kế hoạch lập một đội quân hợp đồng, với các chiến binh Wagner làm nòng cốt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-8, Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko cho biết ông có kế hoạch lập một đội quân hợp đồng, trong đó các chiến binh của Tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner đang ở tại Belarus sẽ trở thành xương sống của lực lượng này.

Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko. Ảnh: REUTERS

“Đó là sáng kiến của tôi và tôi không hối tiếc về điều đó. Tôi muốn họ ở lại trong lực lượng vũ trang của đất nước chúng tôi. Và dựa vào họ, tôi muốn thực hiện các bước tích cực hơn để thành lập một đội quân hợp đồng” - hãng tin Belarus BelTA dẫn phát ngôn ông Lukashenko khi đến thăm cư dân thị trấn Belovezhsky thuộc vùng Brest, tây nam Belarus.

Tổng thống Belarus cũng nhấn mạnh rằng nước ông sẽ không gây chiến. “Chúng tôi không muốn bất kỳ cuộc chiến tranh nào và tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn. Nếu đối phương thấy rằng chúng tôi có thể trả đũa tương xứng và họ sẽ phải chịu những tổn thất không thể phục hồi thì họ sẽ không bao giờ tấn công”- ông kết luận.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus - ông Viktor Khrenin cho biết các binh sĩ hợp đồng chiếm khoảng 60% quân đội nước này. Quân đội Belarus có thể ký hợp đồng hai năm với những người chưa từng phục vụ trong quân ngũ hoặc những người đã thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, theo hãng thông tấn Nga TASS.

Theo các báo cáo trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus và Tập đoàn Wagner đã xây dựng một kế hoạch hợp tác trong tương lai gần. Các đào tạo viên và chiến binh Wagner đã tham gia vào các nhiệm vụ huấn luyện.

Phía Belarus không tiết lộ có bao nhiêu chiến binh Wagner đang có mặt trên lãnh thổ nước này. Bộ Quốc phòng Ba Lan gần đây dẫn thông tin tình báo phương Tây cho biết hiện có khoảng 3.500 chiến binh Wagner ở Belarus và con số này có thể tăng đến 10.000.

Tổng thống Lukashenko từng nói rằng quân đội Belarus có thể được hưởng lợi từ kinh nghiệm chiến đấu của các chiến binh Wagner.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.