Belarus dọa nổ súng vào người biểu tình chống ông Lukashenko

(PLO)- Bộ Nội vụ Belarus cho biết cảnh sát có thể sẽ được phép nổ súng đối phó với người biểu tình, dấu hiệu cho thấy tình hình bất ổn sẽ càng gia tăng.

Theo hãng tin Channel News Asia, Bộ Nội vụ Belarus ngày 12-10 cho biết cảnh sát có thể sẽ được phép nổ súng để đối phó với làn sóng biểu tình đang yêu cầu Tổng thống Alexander Lukashenko từ chức.

Lực lượng an ninh Belarus ngày 12-10 đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng nhằm giải tán một nhóm hưu trí đang tổ chức một cuộc tuần hành phản đối.

Thứ trưởng Nội vụ Belarus Gennady Kazakevich tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không rời khỏi đường phố, các nhân viên thực thi pháp luật và quân đội, nếu cần thiết, sẽ sử dụng thiết bị kiểm soát bạo loạn và vũ khí sát thương".

Belarus đe dọa nổ súng vào người biểu tình phản đối Tổng thống Alexander Lukashenko. Ảnh: REUTERS

Ông Kazakevich cho rằng các cuộc biểu tình đã trở nên "cực kỳ cực đoan". Ông cáo buộc trong ngày cuối tuần 11-10 người biểu tình đã trang bị dao cũng như ném đá và chai lọ vào cảnh sát, đồng thời dựng hàng rào chắn và đốt lốp xe.

"Điều này không có điểm chung nào với một cuộc biểu tình dân sự" – ông Kazakevich nói và cho rằng "các nhóm đấu tranh, cấp tiến, vô chính phủ và người hâm mộ bóng đá" đã tham gia biểu tình.

Bộ Nội vụ Belarus cho biết trong các cuộc biểu tình lớn hôm 11-10, cảnh sát Belarus đã triển khai vòi rồng và lựu đạn gây choáng ở Minsk cũng như bắt giữ hơn 700 người trên khắp đất nước.

Cảnh sát Belarus cho đến nay chỉ thừa nhận sử dụng vòi rồng, đạn cao su và lựu đạn gây choáng để giải tán người biểu tình.

Việc nổ súng nếu xảy ra sẽ đánh dấu một bước leo thang lớn trong cuộc đối đầu kéo dài hơn hai tháng giữa chính quyền ông Lukashenko và những người biểu tình kể từ tháng 8.

Theo Channel News Asia, động thái mạnh của phía chính phủ Belarus đã chấm dứt mọi kỳ vọng rằng chuyến thăm trại giam gặp các nhân vật đối lập của ông Lukashenko hôm 10-10 có thể mở ra hy vọng đối thoại để giải quyết bất ổn ở Belarus.

Lời đe dọa nổ súng của Bộ Nội vụ Belarus được đưa ra sau khi các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) hôm 12-10 đã thống nhất sẽ trừng phạt Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Với tình hình lực lượng an ninh Belarus trấn áp gay gắt các cuộc biểu tình chống ông Lukashenko hôm 11-10, các ngoại trưởng EU  đồng ý rằng đã đến lúc phải trừng phạt chính ông Lukashenko.

Trước đó, ngày 2-10 EU đã quyết định trừng phạt khoảng 40 quan chức Belarus nhưng không bao gồm Tổng thống Alexander Lukashenko.

Các cuộc biểu tình nổ ra khi Tổng thống Lukashenko tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 9-8 trước ứng cử viên đối lập, bà Svetlana Tikhanovskaya, người tuyên bố là người chiến thắng thực sự.

Từ khi các cuộc biểu tình nổ ra hồi tháng 8, cảnh sát Belarus thừa nhận đã nổ súng vào những người biểu tình ở thành phố Brest, miền nam nước này, khiến một người thiệt mạng, mặc dù không rõ có sử dụng đạn thật hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.