Belarus dẹp khu cắm trại tập trung gần biên giới Ba Lan, người di cư đã đi đâu?

(PLO)- Belarus đã chuyển những người di cư tới các khu trại trong nhà để tránh thời tiết giá lạnh ngoài trời, đồng thời phối hợp đưa nhóm người đầu tiên hồi hương về Trung Đông.

Giới chức Belarus hôm 18-11 đã dọn dẹp khu cắm trại tập trung của người di cư dọc biên giới với Ba Lan, đánh dấu một chuyển biến mới liên quan cuộc khủng hoảng vốn đang là đề tài nóng ở châu Âu trong nhiều tuần qua, hãng tin Reuters cho hay.

Belarus đã chuyển những người di cư tới một trung tâm vận tải-hậu cần khổng lồ, giúp hàng trăm người di cư, nhất là trẻ em, được nghỉ ngơi trong nhà, trên giường nệm thay vì phải phơi mình ngoài trời giá lạnh.

Một nhóm người di cư được chuyển tới khu tập trung khác, xa hơn khu nhà khổng lồ trên. Ông Zain Shad, một người di cư gốc Iraq thuộc nhóm này, chia sẻ với Reuters rằng họ được chuyển đến các khu trại mới do những cơn mưa và nhiệt độ âm đã khiến nhiều người bị ốm. 

Người di cư được giới chức Belarus đưa đến một trung tâm vận tải-hậu cần để tránh thời tiết giá lạnh. Ảnh: REUTERS

Đại diện của lực lượng biên phòng Ba Lan cũng xác nhận rằng các khu cắm trại tập trung ở dọc biên giới phía tây Belarus hôm 18-11 đã trở nên hoàn toàn trống trải.

Tuy nhiên, quan chức này cũng cảnh báo rằng “có những nhóm xuất hiện ở những nơi khác đang cố gắng vượt qua biên giới” và cho biết biên phòng Ba Lan sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.

Chuyến bay hồi hương người di cư đầu tiên

Một động thái khác cũng mở ra cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư này là việc Belarus đã phối hợp với Iraq tổ chức hồi hương hàng trăm người di cư. Đây là chuyến bay hồi hương người di cư đầu tiên kể từ tháng 8.

Khoảng 430 người di cư, chủ yếu là người Kurd, đã về tới TP Erbil (Iraq), thủ phủ khu tự trị người Kurd của Iraq, trên chuyến bay hôm 18-11. 

Những người di cư lên chuyến bay hồi hương về Trung Đông hôm 18-11. Ảnh: REUTERS

Minsk vẫn mong muốn các nước Liên minh châu Âu (EU) tiếp nhận khoảng 2.000 người di cư đang “cắm trại” trên đất Belarus. Đề xuất được đưa ra trong hai cuộc điện đàm liên tiếp giữa Thủ tướng Đức - bà Angela Merkel và Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko - một động thái ngoại giao trực tiếp hiếm hoi giữa nhà lãnh đạo Belarus với các nước phương Tây.

 Tuy nhiên, Đức và Ủy ban châu Âu đã bác bỏ đề xuất này. Ủy ban châu Âu có nhấn mạnh rằng không thể đàm phán với Belarus về vấn đề người di cư và Minsk phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng "nhân tạo" này.

 Các nước EU cáo buộc Minsk dàn dựng cuộc khủng hoảng di cư bằng cách tổ chức đưa người dân Trung Đông tới Belarus và sau đó khuyến khích họ vượt biên sang các láng giềng EU như Ba Lan hay ba nước vùng Baltic. Mỹ cũng cáo buộc Minsk tạo ra vấn đề người di cư để “gây rối” EU. Tuy nhiên, Belarus bác bỏ các cáo buộc này.

Tổng thống Lithuania, ông Gitanas Nauseda, vui mừng vì những động thái mới của Belarus và cho rằng lập trường cứng rắn của EU đã có tác dụng. Ông Nauseda lưu ý rằng đồng thời với việc tổ chức chuyến bay hồi hương, giới chức ở Minsk đã dừng tổ chức các chuyến bay đưa người di cư từ Trung Đông sang Belarus.
Trước đó, EU đã trừng phạt nhiều quan chức Belarus, các hãng hàng không và công ty du lịch bị cáo buộc đã tiếp tay cho dòng người di cư từ Trung Đông tới Belarus để vượt biên sang các nước EU. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.