Beckham và cơ hội của tuyển Anh tại World Cup 2022

(PLO)- David Beckham tin đội tuyển Anh sẵn sàng mang đến một kết quả tốt hơn tại World Cup 2022, so với lần vào bán kết ở Nga năm 2018.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cựu tuyển thủ Anh David Beckham. Ảnh: GETTY

Cựu tuyển thủ Anh David Beckham. Ảnh: GETTY

Việc chuyển World Cup 2022 sang tranh tài vào tháng 11 là bất thường nhưng theo cựu đội trưởng đội tuyển Anh, Beckham tin điều này có lợi cho Tam sư, bởi cầu thủ không phải đối mặt với một giải đấu mùa hè sau mùa giải Ngoại hạng Anh “mệt mỏi”.

Thời điểm quyền đăng cai được trao cho Qatar vào năm 2010, World Cup 2022 vẫn được lên kế hoạch diễn ra vào mùa hè của Bắc bán cầu, theo đúng thông lệ đã từng diễn ra.

Tuy nhiên đến tháng 10-2013, một phái đoàn đặc biệt của FIFA đã xác định, mùa hè của Qatar sẽ không thích hợp để chơi bóng đá. Do đó hai năm sau, FIFA đã đưa ra quyết định dời World Cup sang tranh tài vào tháng 11 và 12.

Sự thay đổi trên đã gây tranh cãi dữ dội tại thời điểm đó, nhưng riêng Beckham thì lập luận, sự thay đổi này có thể là điều kiện tốt, giúp tuyển Anh tận hưởng và tạo nên một giải đấu đáng nhớ khác.

Đội tuyển Anh thi đấu tệ hại tại Nations League. Ảnh: GETTY

Đội tuyển Anh thi đấu tệ hại tại Nations League. Ảnh: GETTY

Trong cuộc trò chuyện với Gary Neville, cựu đội trưởng đội tuyển Anh nhắc nhở, thế hệ cầu thủ của họ phải đối mặt với thử thách khó khăn là, hoàn thành một mùa giải ngoại hạng Anh “mệt mỏi” trước khi chuyển sang đấu World Cup.

Từng thi đấu tại ba kỳ World Cup 1998, 2002 và 2006, Beckham khá tường tận những gì anh ấy nói: “Chúng tôi không bao giờ lấy đó làm cái cớ nhưng sự thật là rất... mệt mỏi khi bạn chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng bạn không có thời gian đó để hồi phục sau một mùa giải khó khăn.

Nhưng những cầu thủ hiện nay, đến với giải đấu này khi họ đang ở vào thời điểm đỉnh cao phong độ. Họ đã được nghỉ ngơi và đang ở giữa mùa giải, nên không có lý do gì để họ không thi đấu với nền tảng thể lực sung mãn nhất”.

Tam sư dưới triều đại của HLV Gareth Southgate đã lọt vào đến bán kết World Cup 2018. Đây cũng là thành tích tốt nhất của tuyển Anh kể từ sau chiến thắng năm 1966 trên sân nhà. Thành tích được Tam Sư tiếp nối ở Euro 2020, dù để thua tuyển Ý trong trận chung kết năm ngoái.

Tiến đạo Stirling là một trong những cái tên gây được sự chú ý của Beckham trong màu áo Tam sư. Ảnh: GETTY

Tiến đạo Stirling là một trong những cái tên gây được sự chú ý của Beckham trong màu áo Tam sư. Ảnh: GETTY

Tuyển Anh chắc chắn là một trong những đội bóng tài năng nhất trên thế giới, dù đã thi đấu tệ hại tại UEFA Nations League trong tháng này. Nếu theo gợi ý của Beckham, tuyển Anh có thể hoàn thiện đội hình và sẽ nằm trong tốp những ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2022.

Tuyển Anh chỉ phải đối mặt với thử thách tương đối dễ để đến tiến vào vòng đấu loại trực tiếp ở Qatar. Các đối thủ bảng B của tuyển Anh chỉ gồm Iran, Mỹ và Xứ Wales trong khi các đối thủ tiềm năng ở vòng 16 gồm chủ nhà Qatar, Ecuador, Senegal và nặng ký nhất là tuyển Hà Lan.

Thế hệ tuyển thủ Anh hiện tại nổi bật về cá tính. Beckham

Thế hệ tuyển thủ Anh hiện tại nổi bật về cá tính. Beckham

Cùng với sự hào hứng về cơ hội của tuyển Anh ở Qatar, Beckham cũng đánh giá cao cá tính, cũng như bản lĩnh của thế hệ cầu thủ hiện tại. Beckham nhận xét: “Thế hệ của những cầu thủ này, họ không chỉ là cầu thủ. Điều tôi yêu thích nhất ở họ, đặc biệt là ở Anh là sức mạnh và sự cố gắng tạo ra sự thay đổi trên sân của họ.

Tôi thấy những gì mà Marcus Rashford, Raheem Sterling và các cầu thủ khác đã đảm đương ở các vị trí thi đấu của họ. Tất cả những gì họ đang làm, kể cả trong và ngoài trận đấu đều thực sự rất đặc biệt. Họ đang sử dụng nền tảng của mình để có thể giúp đỡ người khác, cùng gắn bó để tạo nên sự thay đổi”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.