Bé gái 16 tuổi bị cha, chú, anh trai cưỡng hiếp suốt 2 năm

(PLO) - Cảnh sát Ấn Độ hôm 11-4 cho biết cha, chú và anh trai của một thiếu nữ 16 tuổi ở miền đông nước này đã bị bắt giữ vì tội cưỡng hiếp cô bé nhiều lần trong suốt hai năm.
Theo Reuters, ngày 9-4, cô gái đã tiết lộ chuyện mình bị cưỡng hiếp với giáo viên trong trường ở thị trấn Dhupgui, bang Tây Bengal sau một thời gian im lặng vì quá sợ hãi. 
Hôm 10-4, em đã được đưa đến đồn cảnh sát để làm đơn tố cáo ba người đàn ông trong gia đình.
Phát ngôn viên cảnh sát K.L Sherpa của huyện Jalpaiguri cho biết: “Cha cô bé là một nông dân khoảng 50 tuổi, ông bị cáo buộc cưỡng hiếp con gái nhiều lần. Cô bé cũng tố cáo chú mình đã cưỡng hiếp và sau đó thì anh trai cũng bắt đầu hành vi đó.”

Theo cảnh sát, cô bé cũng đã tiết lộ cô từng mang thai hai lần nhưng bị buộc phải phá thai và từng cố gắng tự tử bốn lần. Mẹ cô bé biết việc này nhưng bà không nói gì. Cô bé hiện tại được giao cho người dì trông giữ.

Các học sinh nữ đeo băng đen trên mặt trong cuộc biểu tình chống lại vụ hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi tại thị trấn Dhupguri ở bang Tây Bengal, miền đông Ấn Độ (Ảnh: Reuters)

Theo Cục Thống kê tội phạm Quốc gia, năm 2013, giới chức Ấn Độ đã nhận được hơn 309.546 báo cáo tội ác gây ra với phụ nữ, tăng 26,7% so với năm 2012. 

Tuy nhiên, ở nhiều thị trấn và ngôi làng nhỏ, hầu hết các trường hợp không bị tố cáo do sự xấu hổ và thái độ kì thị của xã hội bảo thủ đối với hành động hiếp dâm. Nạn nhân ở đây được cho là người có lỗi trong vụ việc.
Hồi tháng 1-2014, một phụ nữ 20 tuổi ở bang Tây Bengal đã bị 13 người đàn ông cưỡng hiếp theo lệnh của tòa án làng vì có quan hệ với đàn ông ở địa phương khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.