Bé gái 15 tháng tuổi hồi phục thần kỳ sau 2 lần bị rắn đuôi chuông cắn

(PLO)- Bé Cara Jeed bị rắn đuôi chuông cắn 2 lần nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời, điều trị bằng 30 lọ thuốc giải độc và đã xuất viện, tiếp tục điều trị tại nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau gần 1 tuần nằm viện, bé gái Cara Reed ở bang Arizona (Mỹ) bị rắn đuôi chuông cực độc cắn 2 lần đã hồi phục tựa như một “phép màu”, tờ USA Today đưa tin.

Khi đang chơi trong sân nhà ở thị trấn Florence (bang Arizona) hôm 16-5, bé Cara, 15 tháng tuổi, đã một con rắn đuôi chuông cắn 2 lần ở chân.

Mẹ của bé Cara, cô Jackie Reed – một y tá với 13 năm kinh nghiệm – đã ngay lập tức gọi điện tới một phòng cấp cứu gần đó để đảm bảo cơ sở này có sẵn thuốc giải độc rắn đuôi chuông và lái xe đưa bé gái tới. Sau khi được cấp cứu, bé được đưa tới Bệnh viện Nhi Phoenix cách đó gần 100 km bằng trực thăng.

Bé gái hồi phục như phép màu sau khi bị rắn đuôi chuông cắn 2 lần.jpg
Những hình ảnh cô Jackie Jeeed chia sẻ về bé Cara, từ khi nhập viện vì bị rắn đuôi chuông cắn cho tới khi xuất viện. Nguồn: FACEBOOK

Các bác sĩ đã tiêm cho bé Cara 30 lọ thuốc giải độc rắn và nhận kết quả tích cực. Tuy nhiên, Bệnh viện Nhi Phoenix phải nỗ lực điều trị triệu chứng giảm oxygen trong máu do tác động của nọc độc ở bệnh nhi này.

Cho tới ngày 19-5, bé Cara vẫn phải cần dùng ống thở. Có thời gian, bé chỉ có thể được cho ăn qua ống thông dạ dày vì không thể thực hiện cử động nuốt.

Chia sẻ trên mạng xã hội Facebook hôm 23-5, cô Jackie cho rằng đã xảy ra “một phép màu thực sự” khi cô bé Cara có thể phục hồi sau gần 1 tuần nằm viện. Tuy nhiên, cô Jackie cho rằng tai nạn này đã “thay đổi tính cách sôi nổi” của con gái, ít nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Bé Cara đã được đưa về nhà – nơi mà gia đình và các bác sĩ tin rằng sẽ là môi trường mà bệnh nhi “được yêu thương và chăm sóc rất nhiều”, có thể hồi phục mà không cần can thiệp y tế nhiều – và tiếp tục điều trị.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), mỗi năm nước này ghi nhận 7.000-8.000 người bị rắn độc cắn, chủ yếu là rắn đuôi chuông, rắn đầu đồng, rắn hổ mang và rắn san hô. Trung bình mỗi năm có 5 trường hợp tử vong vì bị rắn độc cắn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.