Nguyên Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Lê Thế Thọ:

“Bây giờ ai cũng có thể chọn HLV cho đội tuyển cả”

Ông Lê Thế Thọ từng là phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn và từng làm chủ tịch Hội đồng HLV đã chia sẻ:

“Lâu nay VFF đã không còn tôn trọng và không sử dụng Hội đồng HLV Quốc gia nữa. Mới đây, tôi còn nghe anh Nguyễn Sỹ Hiển nói rằng việc VFF mời thầy Nhật cho đội tuyển quốc gia và cử người sang Nhật tìm HLV chỉ là ý kiến riêng mấy anh lãnh đạo VFF. Hồi nhiệm kỳ III, tôi làm phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, đồng thời là chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia, bản thân tôi am hiểu chuyên môn nhưng mỗi khi cần quyết sách về vấn đề gì, tôi đều tham khảo, trao đổi với anh em trong hội đồng nhằm có sự đồng thuận hợp lý và cao nhất rồi mới thông qua.

Sau này thì VFF chẳng cần hỏi chúng tôi điều gì cả. Chẳng hạn như lúc chọn HLV Falko Goetz cho đội tuyển do VFF làm nhưng đến khi muốn sa thải ông ta lại đi hỏi ý kiến Hội đồng HLV Quốc gia. Thật là buồn cười! Lúc đấy tôi nói chọn chúng tôi không được hỏi, giờ sa thải thì hỏi chúng tôi biết gì mà nói? Khi ấy tôi còn nói thẳng với đại diện VFF và Tổng cục TDTT là: Các anh nên giải tán Hội đồng HLV Quốc gia đi, chúng tôi không phải là bù nhìn và cứ có gì cần đổ thì các anh đổ lên…

Nhiệm kỳ này, tôi nghe nói Hội đồng HLV Quốc gia chưa thành lập và VFF bổ nhiệm ba người vào là không đúng. Bởi hội đồng phải do đại hội bầu ra và phải là người được tín nhiệm cao. Riêng việc VFF chọn HLV Nhật cho đội tuyển quốc gia tôi miễn bàn. Tôi chỉ không hiểu nổi là tại sao VFF lại giao cho người không có chuyên môn đi thẩm định chuyên môn của HLV? Nguy hiểm là ai cũng có thể chọn HLV cho đội tuyển quốc gia cả!”.

 CÔNG TUẤN ghi

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.