Bầu thượng nghị sĩ bang Georgia: 2 ứng viên Cộng hòa dẫn trước

(PLO)- Kết quả kiểm phiếu tính đến lúc này cho thấy hai ứng viên Cộng hòa đang dẫn trước và nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Kết quả cuối cùng vòng bỏ phiếu thứ hai cuộc bầu cử hai ghế thượng nghị sĩ đại diện bang Georgia trong Thượng viện Mỹ khóa tới khả năng sẽ chưa có trong tối 5-1 (giờ địa phương). Georgia là một trong số ít các bang tốn nhiều thời gian nhất trong quá trình kiểm phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3-11-2020.

Ứng viên Cộng hòa David Perdue và vợ. Ảnh: AP

Tuy nhiên kết quả kiểm phiếu tính đến lúc này cho thấy hai ứng viên Cộng hòa đang dẫn trước và nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Cụ thể theo đài CNN, trong cuộc đua thứ nhất, với 91% số phiếu được kiểm, ứng viên Cộng hòa David Perdue (51,4%) dẫn trước ứng viên Dân chủ Jon Ossoff (48,6%). Ở cuộc đua thứ hai, với 91% số phiếu được kiểm, ứng viên Cộng hòa Kelly Loeffler (51%) dẫn trước ứng viên Dân chủ Raphael Warnock (49%).

Ứng viên Cộng hòa Kelly Loeffer. Ảnh: AP

Nếu hai ứng viên Cộng hòa thắng, Thượng viện trong 2 năm tới sẽ tiếp tục thuộc quyền kiểm soát của đảng Cộng hòa. Hiện chưa tính kết quả ở Georgia thì Cộng hòa đã có 50 ghế tại Thượng viện, Dân chủ có 48 ghế. Cộng hòa chỉ cần thắng thêm 1 ghế ở Georgia là đủ để kiểm soát Thượng viện. Trong khi đó đảng Dân chủ buộc phải thắng cả hai ghế để có thế cân bằng 50-50, sau đó nhờ vào sự hỗ trợ của Phó Tổng thống Kamala Harris kiêm Chủ tịch Thượng viện.

Ứng viên Dân chủ Jon Ossoff. Ảnh: AP

Vì tính chất quan trọng của cuộc bầu cử này mà cả đương kim, cựu, và người đắc cử các vị trí tổng thống và phó tổng thống Mỹ ở hai đảng đều lần lượt đến Georgia để vận động cho các ứng viên đảng mình.

Đương kim Tổng thống Donald Trump, đương kim Phó Tổng thống Mike Pence, Tổng thống đắc cử Joe Biden, Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, cựu Tổng thống Barack Obama đều đã vận động ở Georgia ít nhất 1-2 lần. Bà Harris có mặt ở Georgia trong cả hai ngày vận động 3-1 và 4-1. Ông Pence, ông Trump, ông Biden cùng có mặt ở Georgia trong ngày 4-1.

Thế đa số tại Thượng viện có vai trò quan trọng trong hai năm tới với chương trình nghị sự của ông Biden trong đó có phương án bảo hiểm y tế công, đảo ngược quyết định cắt giảm thuế năm 2017, thêm gói hỗ trợ COVID-19, đảo ngược các chính sách nhập cư và nhiều sắc lệnh hành pháp của ông Trump, cũng như thực hiện các chương trình môi trường.

Ứng viên Cộng hòa Raphael Warnock. Ảnh: AP

Với vai trò tổng thống, ông Biden có cơ hội bổ nhiệm các thẩm phán liên bang và cả thẩm phán Tòa án tối cao. Ông cũng có quyền chọn các nhân vật giúp định hình chính sách liên bang.

Nếu Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thì các mục tiêu này khả năng sẽ bị cản trở. Lúc đó buộc ông Biden phải điều chỉnh lại các chính sách theo hướng thỏa hiệp với đảng Cộng hòa ở Thượng viện.

Tuy nhiên, nói với đài Fox News, ông Moe Vela – cựu cố vấn cấp cao của ông Biden khi ông còn là phó tổng thống tin tưởng dù kết quả ở Georgia có thế nào thì ông tin ông Biden vẫn có thể thương lượng với đảng Cộng hòa để hoàn thành được ít nhất một số mục tiêu nghị sự của mình.

Theo đài Fox News, nếu không tính các cuộc bầu cử tổng thống thì cuộc bầu cử thượng nghị sĩ ở Georgia được xem là cuộc bầu cử tốn kém nhất lịch sử Mỹ, với tới 500 triệu USD được chi cho cả hai cuộc đua trong vòng hai tháng, tương đương với một chiến dịch tranh cử tổng thống trung bình.

Chiến dịch tranh cử của ông Mitt Romney năm 2021 tốn gần 450 triệu USD, của bà Hillary Clinton năm 2016 tốn 585 triệu USD, của ông Trump năm 2020 tốn tới 775 triệu USD, tương đương chi phí cả hai chiến dịch tranh cử của ông Obama.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.