Bầu Đức hết vô địch V-League, gỡ gạc Cúp Quốc gia

(PLO)- Từ sau trận thua Hà Nội 1-2, đội bóng phố núi dường như đã xác định không thể cạnh tranh ngôi vua ở V-League nhưng vẫn còn Cúp Quốc gia để cứu vãn cho mùa giải 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận hòa 1-1 đối thủ nằm dưới đáy bảng Sài Gòn FC ngay trên sân nhà Pleiku ở giây bù giờ cuối cùng đã khiến HA Gia Lai xa rời hơn với đường đua vô địch V-League 2022. Thầy trò HLV Kiatisak cũng không xứng đáng với tư thế của một nhà vô địch khi rất thường xuyên ngã ngựa ở những giây phút cuối nghiệt ngã.

HA Gia Lai bị rớt lại từ sau trận thua đau Hà Nội. Ảnh: HOÀNG HẢI THỊNH

HA Gia Lai bị rớt lại từ sau trận thua đau Hà Nội. Ảnh: HOÀNG HẢI THỊNH

Đội bóng phố núi bị rơi xuống hạng sáu trên bảng xếp hạng chỉ với 20 điểm, kém xa đội đứng đầu bảng Hà Nội 10 điểm. Khoảng cách này là rất khó, hoặc không thể san lấp của HA Gia Lai bởi lối chơi phập phù và mất tập trung. Chuỗi năm trận thắng ấn tượng của đội bóng bầu Đức bị chặn lại ở sân Hà Nội khiến họ tuột dốc với hai trận tiếp theo gặp đối thủ được đánh giá thấp hơn lại không biết thắng. Sau khi bị Hải Phòng đánh bại 2-1 cũng trong những phút cuối thì bây giờ họ lại để thủng lưới trước Sài Gòn FC phút bù giờ.

Một lần đen đủi vô địch nửa mùa V-League năm ngoái thì giải hủy do dịch bệnh COVID-19, thầy trò HLV Kiatisak đang chật vật tìm lại chính mình ở mùa giải này. HA Gia Lai hơn lúc nào hết rất khao khát có một chức vô địch sau 18 năm đằng đẵng chờ đợi để tri ân bầu Đức sau hơn 20 năm làm bóng đá. Mong muốn này đến trong thời điểm nhóm cầu thủ trụ cột hiện tại từng xuất thân từ Học viện HA Gia Lai JMG khóa I sắp sửa cạn hợp đồng ngay sau mùa bóng này từ lứa tuổi 28.

Cũng có một vài cầu thủ nghĩa tình với bầu Đức đã hứa hẹn chơi bóng cho đến khi nào đăng quang V-League thay lời cám ơn ông chủ. Tuy nhiên, họ cũng sẽ đắn đo với tương lai và nỗi lo cơm áo gạo tiền khi thời đỉnh cao của giới cầu thủ không kéo dài.

Có thể bầu Đức sẽ phải tốn thêm nhiều tiền để giữ chân nhóm cầu thủ nòng cốt gắn bó với HA Gia Lai từ hồi 12-13 tuổi còn đi chân đất chơi bóng và tiếp tục chờ HLV Kiatisak mang về cho họ một chức vô địch V-League.

Có thể bầu Đức sẽ phải tốn thêm nhiều tiền để giữ chân nhóm cầu thủ nòng cốt gắn bó với HA Gia Lai từ hồi 12-13 tuổi còn đi chân đất chơi bóng và tiếp tục chờ HLV Kiatisak mang về cho họ một chức vô địch V-League.

Trong sự hụt hẫng ở đấu trường lớn nhất, đội bóng phố núi vẫn còn nhiều cơ hội để tìm ánh hào quang tại đấu trường Cúp Quốc gia. Ở loạt trận tứ kết ngày 7-9, HA Gia Lai sẽ lại tiếp Sài Gòn FC trên sân nhà Pleiku. Đây là thời cơ không thể tốt hơn cho thầy trò HLV Kiatisak giành chiến thắng, đem niềm vui đến cho người hâm mộ sau chuỗi trận đáng quên.

Sài Gòn FC đang nằm ở đáy bảng xếp hạng V-League chắc chắn sẽ không còn nhiều tâm trí và chọn cách dốc sức chơi ra trò tại Cúp Quốc gia. Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương cần trụ hạng để tồn tại ở V-League hơn là mạo hiểm đánh đổi Cúp Quốc gia thường bị xem nhẹ hơn.•

Đồng chủ sân Thống Nhất chưa qua cơn bĩ cực

Hai đội bóng chủ sân Thống Nhất sau vòng 15 V-League lại chia nhau hai vị trí cuối bảng, với CLB TP.HCM có 12 điểm, chỉ hơn Sài Gòn FC 1 điểm. Tân HLV Trương Việt Hoàng đã xác định những trận còn lại ở V-League với đội TP.HCM đều là chung kết. Ông thầy cũ của Viettel có hai trận cầm quân toàn thua trước sân khách Hải Phòng 3-4 và sân nhà thua Nam Định 0-1. Trong khi đó, Sài Gòn FC có sự hợp sức của HLV Lê Huỳnh Đức sau trận thắng Hà Tĩnh 3-2 đã cầm chân HA Gia Lai 1-1 để tạo sự phấn khích hơn cho cuộc chiến trụ hạng. Tuy nhiên, cả hai đồng chủ sân Thống Nhất sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể chạy trốn một suất rớt hạng trực tiếp. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.