Bầu Đức có còn để HA Gia Lai “đá cho vui”?

(PLO)- Sau khi nhận tài trợ lớn từ Carabao, thật lạ khi bầu Đức tránh nói về ngôi vô địch V-League, ngay cả HLV Kiatisak cũng chỉ chia sẻ cách chăm sóc cầu thủ trẻ mà không nhắc về ngôi vô địch hay đấu trường châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bóng phố núi ngay trước giờ bóng lăn V-League đã tạo ra một cú sốc lớn trong làng bóng khi đứng đơn khởi kiện VPF để đòi lại quyền lợi cho nhà tài trợ. HA Gia Lai đưa ra con số hơn 300 triệu đồng nhận từ VPF mỗi mùa bóng so với 40 tỉ đồng của Carabao để quyết đấu ở tòa án nhằm xóa bỏ độc quyền tài trợ cùng nhãn hàng.

Hai mùa bóng có lưng vốn kha khá chơi V-League, bầu Đức vẫn có vẻ dửng dưng với ngôi vô địch, cũng có lẽ ông nghĩ sẽ rất khó đăng quang nên không thể đặt mục tiêu cụ thể. Ông bầu phố núi cho biết nhà tài trợ mới không đòi hỏi thành tích từ phía CLB nhưng thầy trò HLV Kiatisak “chơi tốt mới có thưởng lớn”.

Với thành phần có quá nhiều cầu thủ trẻ và mới, cả bầu Đức lẫn HLV Kiatisak đều chưa dám đề cập đến chức vô địch. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Với thành phần có quá nhiều cầu thủ trẻ và mới, cả bầu Đức lẫn HLV Kiatisak đều chưa dám đề cập đến chức vô địch. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Bầu Đức từng dặn quân chơi V-League không nghĩ đến chức vô địch thì đừng đá nhưng cũng có lần ông nói “đá cho vui” vì không thể cạnh tranh với những đội bóng khác chịu sự ảnh hưởng của một ông chủ. Mùa này, bầu Đức càng thận trọng hơn với đội hình mới khiến ông lửng lơ không thể đặt mục tiêu vô địch và không thể “đá cho vui” dù có nhà tài trợ lớn.

Thực tế HA Gia Lai không có cửa cạnh tranh ngôi vô địch V-League 2023 do mất quá nhiều trụ cột, trong khi lứa cầu thủ trẻ mới lên còn non nớt kinh nghiệm. HLV Kiatisak chia sẻ bầu Đức chỉ nhắn nhủ ông nhào nặn nâng cấp các cầu thủ trẻ để họ cứng cáp hơn, có thể đóng góp cho CLB và các đội tuyển quốc gia. Vì thế, HA Gia Lai đã đưa lên đội 1 hơn 10 cầu thủ trẻ và mục tiêu khiêm tốn là top 5 chung cuộc.

Các trụ cột của HA Gia Lai như Tuấn Anh, Minh Vương, thủ môn Tuấn Linh… sẽ phải gồng gánh nhiều hơn cho nhóm trẻ mới lên.

Sau hai trận ra quân hòa Hà Tĩnh 0-0 và hòa sân khách B. Bình Dương 1-1, đội bóng phố núi cho thấy họ khó thắng các đối thủ nhưng cũng không dễ bị đánh bại. Để có chiến thắng hay thành tích tốt thì vẫn phải dựa nhiều vào các ngoại binh cũ. Các trụ cột Tuấn Anh, Minh Vương, thủ môn Tuấn Linh… sẽ phải gồng gánh nhiều hơn cho nhóm trẻ mới lên như Bảo Toàn, Thanh Bình, Thanh Nhân và hòa hợp với nhóm mới trở lại gồm Châu Ngọc Quang, Minh Bình, Dụng Quang Nho…

Ngày 14-2, đội bóng của bầu Đức làm khách trên sân Thiên Trường gặp Nam Định (FPT Play trực tiếp lúc 18 giờ). Đối đầu với chủ nhà là đội duy nhất toàn thắng hai lượt trận đầu, trong khi HA Gia Lai thì chưa biết thua sẽ hứa hẹn một cuộc đối đầu gay go. Chủ sân Thiên Trường sau khi làm mới đội hình đã nổi lên là một hiện tượng đầy bất ngờ ở V-League mùa này với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. HLV Vũ Hồng Việt không cần quá cao tay cũng đủ sức kết hợp nhóm nội, ngoại binh có chất lượng cao để sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng và hướng đến việc tranh chấp trong top 5.

Theo chúng tôi, không dễ cho Nam Định lấy 3 điểm của HA Gia Lai với khao khát mới của sức trẻ và trận này dễ hòa.•

Công an Hà Nội bổ sung tiền vệ từng khoác áo Arsenal

Tân binh Công an Hà Nội sau trận ra quân đại thắng Bình Định 5-0 đã ngã ngựa trước đương kim vô địch Hà Nội 0-2. HLV Paulo Foiani người Brazil đã sớm cảm nhận khó khăn và gấp rút thay thế chân sút Fred từng lập hat trick vào lưới Bình Định bằng tiền vệ Almada Monteiro Elton. Có rất nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình nhưng điểm yếu của Công an Hà Nội là ngay giữa sân, qua việc họ thiếu người đến nỗi đưa hậu vệ biên Sầm Ngọc Đức lên đá trung tâm. Tân binh Almada 28 tuổi, từng khoác áo Arsenal là cái tên có thể khỏa lấp yếu huyệt cho thầy Foiani và trận gặp Viettel hôm nay (VTV5 trực tiếp lúc 19 giờ 15) sẽ kiểm chứng rõ hơn năng lực của anh và đồng đội. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.