Bầu Đức cho dưỡng sức cầu thủ, chờ đánh bại Sài Gòn FC

(PLO)- Lần đầu tiên HA Gia Lai cho cất hết những trụ cột và chấp nhận thua sân khách Than Quảng Ninh 1-3 với nghi ngờ bầu Đức dưỡng quân để sống mái với Sài Gòn FC chiều 25-10.

Có nhiều ý kiến phê phán đội bóng của bầu Đức thiếu tôn trọng Ban điều hành giải VPF và khán giả khi đá bằng đội hình hai để thua sân khách Than Quảng Ninh 1-3. Người ta còn ngờ vực từ nay đến cuối giải, HA Gia Lai vẫn tiếp tục cho cầu thủ trẻ ra sân vì ngay từ đầu mùa, ông bầu phố núi đã tuyên bố chỉ đá... cho vui mà không màng đến chức vô địch V-League.

Sau năm mùa bóng tạo điều kiện cho lứa cầu thủ Học viện HA Gia Lai JMG khóa I trình làng mải miết, thật lạ mùa nào họ cũng vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Các nhà chuyên môn bày tỏ sự nuối tiếc cho dàn cầu thủ chất lượng của đội bóng phố núi với số đông luôn có mặt ở những đội tuyển quốc gia mà không hiểu sao họ chưa phải là một thế lực đáng gờm ở đấu trường V-League.

Đội bóng phố núi từng đưa ra đội hình mạnh nhất trên sân nhà tiếp đón Hà Nội vẫn chịu thua như thường. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Mùa này chơi hay nhất so với chính họ, HA Gia Lai đã lọt vào nhóm 8 đội tranh chấp ngôi vô địch, bên cạnh suy nghĩ về đích an toàn là một thái độ buông bỏ ngai vua và tính toán lực lượng cho những mùa bóng sau.

Thực chất nội lực của đội bóng phố núi thời điểm này có căng sức ra chơi cũng không bằng một số đối thủ lớn. Ba trận lượt về, HA Gia Lai từng đưa quân thiện chiến đá sân khách Viettel thua nặng nề 1-4; Cũng dàn quân đó tiếp đón nhà đương kim vô địch Hà Nội trên sân nhà thua tê tái 0-4; Đến trận làm khách Than Quảng Ninh đá bằng đội hình trẻ thua ít hơn 1-3.

Lúc này, dư luận mới rộ lên việc HA Gia Lai buông thả, mà ít nhớ đến hai trận thua tan nát ngay trước đó bằng đội hình mạnh nhất. Cần biết HA Gia Lai trong năm mùa bóng liền đều không thể thắng Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả (2 hòa, 3 thua). Cho nên việc HLV Nguyễn Văn Đàn dưỡng sức các trụ cột có nguyên cớ của ông, theo chủ trương của lãnh đạo CLB.

Có một điều hay của HA Gia Lai là trong những trận thua sấp mặt...

... họ vẫn có một lực lượng cổ động viên đông đảo và cuồng nhiệt, bất kể sân nhà hay sân khách. Ảnh: NGỌC DUNG.

Ông Đàn tiết lộ HA Gia Lai không đặt mục tiêu phải vào tốp có huy chương, chủ yếu là phải trình diễn một lối chơi đẹp mắt, cống hiến cho người yêu bóng đá. Sau khi đã trụ hạng, đội bóng phố núi xác định cho cầu thủ chơi bóng thoải mái.

Về việc HLV Nguyễn Văn Đàn không đưa ra các cầu thủ trụ cột ở trận đấu trên sân Cẩm Phả mà đến hiệp hai mới cho Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy vào thay, là chiến thuật xoay tua lực lượng. Ông Đàn cho biết do lịch thi đấu dày đặc, 4-5 ngày đá một trận nên cần có những sự thay đổi theo từng đối tượng và hoàn cảnh.

Chiều 25-10, chủ sân Pleiku sẽ tiếp Sài Gòn đang trên đường ráo riết chay đua vô địch. Nhiều khả năng, HA Gia Lai tiếp tục sử dụng và rèn luyện lứa cầu thủ trẻ. Điểm số không là mục đích của họ. Ngôi vô địch không phải là mục tiêu, như bầu Đức từng nói “một thằng mập đánh không lại năm thằng ốm”.

HA Gia Lai đã sớm trụ hạng và không muốn lẫn không đủ sức chạy đua vô địch V-League mùa này. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cũng không ai nghĩ và nói cầu thủ HA Gia Lai đá thua do móc ngoặc, hay toan tính một điều gì tiêu cực, sau 20 năm bầu Đức dã dày công gầy dựng một thương hiệu sạch. Đơn giản như ông nói là không muốn vung tiền ra một cách phí phạm chỉ để chạy đua lên ngôi vô địch.

Chỉ có người trong cuộc mới biết HA Gia Lai muốn gì và cần gì cho tương lai của mình. Thay vì tung dàn cầu thủ trẻ ra thử lửa để chín chắn hơn và chơi thật, còn hơn là đẩy đội hình mạnh ra sân... diễn như những CLB khác.

Mà biết đâu sự sung sức và khao khát của cầu thủ trẻ sau chuỗi ngày dài ngồi mòn ghế dự bị giúp họ chơi bốc lửa hơn các đàn anh đã cạn động lực thì sao?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.