Bầu cử Thượng viện Nhật: Kết quả sơ bộ cho thấy đảng LDP của ông Abe thắng lớn

(PLO)- Kết quả sơ bộ cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Abe và ông Kishida cùng với đảng liên minh Công minh đã bước đầu thắng lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật và đối tác liên minh bước đầu giành được chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện, theo hãng tin AP.

Kết quả sơ bộ cho thấy chiến thắng sẽ vào tay LDP

Kết quả ban đầu trong cuộc chạy đua vào Thượng viện cho thấy đảng cầm quyền của đương kim Thủ tướng Fumio Kishida và cố Thủ tướng Shinzo Abe cùng đảng liên minh Công minh (Komeito) đang chiếm đa số phiếu bầu.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng LDP cầm quyền đang đi đúng hướng để đảm bảo liên minh có ít nhất 143/248 ghế trong Thượng viện.

Người dân Nhật đi bỏ phiếu ngày 10-7. Ảnh: REUTERS

Người dân Nhật đi bỏ phiếu ngày 10-7. Ảnh: REUTERS

Với kết quả này, Thủ tướng Kishida có thể cầm quyền mà không bị gián đoạn cho đến cuộc bầu cử dự kiến ​​vào năm 2025.

Điều đó sẽ cho phép ông Kishida thực hiện các mục tiêu chính sách dài hạn như an ninh quốc gia, chính sách kinh tế “chủ nghĩa tư bản mới", và mục tiêu ấp ủ từ lâu của LDP là sửa đổi hiến pháp hòa bình thời hậu chiến do Mỹ soạn thảo.

Cam kết của Thủ tướng Kishida

Ông Kishida hoan nghênh các kết quả sớm và cho biết các biện pháp đối phó đại dịch COVID-19, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và giá cả tăng cao sẽ là những ưu tiên của ông. Ông cho biết ông cũng sẽ thúc đẩy củng cố an ninh quốc gia của Nhật cũng như sửa đổi hiến pháp.

Thủ tướng Nhật Kishida cũng cam kết thúc đẩy chính trị tiến lên với "một tinh thần trách nhiệm to lớn", theo đài truyền hình NHK.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đặt một bông hoa bên cạnh tên của một ứng cử viên đảng Dân chủ Tự do tại trụ sở của đảng ở Tokyo vào Chủ nhật. Ảnh: KYODO

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đặt một bông hoa bên cạnh tên của một ứng cử viên đảng Dân chủ Tự do tại trụ sở của đảng ở Tokyo vào Chủ nhật. Ảnh: KYODO

Trả lời phỏng vấn NHK vài giờ sau cuộc bầu cử Thượng viện ngày 10-7, ông Kishida nói kết quả sơ bộ cho thấy kết quả tuyệt vời cho liên minh cầm quyền và LDP. Tuy nhiên, ông nói rằng mình đã nghe những ý kiến ​​gay gắt trong suốt thời gian tranh cử và sẽ tiếp thu chúng.

Thủ tướng cho biết ông tin rằng nhiều người đang rất lo ngại về việc giá cả tăng vọt và muốn các nhà lãnh đạo chính trị của họ giải quyết vấn đề này.

Ông Kishida cho biết ông sẽ chuẩn bị các biện pháp để giải quyết chi phí năng lượng và thực phẩm. Ông cũng cho biết sẽ chuẩn bị trước các kế hoạch ngân sách phù hợp với hoàn cảnh địa phương.

Ông Kishida hứa sẽ theo dõi chặt chẽ những thay đổi trong tương lai của giá cả và thực hiện các bước cho phù hợp.

Về khả năng sửa đổi Hiến pháp, ông Kishida cho biết ông sẽ tập trung vào nỗ lực xây dựng các dự thảo sửa đổi để có thể đưa ra trưng cầu dân ý toàn quốc.

Ông Kishida không quên gửi lời chia buồn về sự ra đi của cố Thủ tướng Abe.

Theo ông Kishida, bạo lực đã đe dọa cuộc bầu cử, vốn là nền tảng của nền dân chủ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mình đã tổ chức cuộc bầu cử Thượng viện như đã định và hoàn thành mục tiêu với sự giúp đỡ của nhiều người.

Sau khi ông Abe bị bắn trong cuộc vận động tranh cử ngày 8-7, cuộc bỏ phiếu ngày 10-7 đã mang một ý nghĩa mới, với tất cả các nhà lãnh đạo chính trị đều nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự do ngôn luận và cam kết không lùi bước trước bạo lực.

“Việc chúng tôi thực hiện cuộc bầu cử là vô cùng ý nghĩa. Những nỗ lực để bảo vệ nền dân chủ của chúng tôi vẫn tiếp tục" - ông Kishida nói.

Cũng trong ngày 10-7, cảnh sát TP Nara, nơi ông Abe bị bắn đã chuyển nghi phạm gây ra vụ tấn công đến văn phòng công tố địa phương để điều tra thêm. Một quan chức cảnh sát hàng đầu ở khu vực thừa nhận những sơ hở về an ninh đã cho phép kẻ tấn công đến gần và bắn một phát đạn vào cố lãnh đạo Nhật.

Lễ tang cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12-7. Ảnh: AP

Lãnh đạo nào sẽ đến lễ tang ông Abe?

(PLO)- Thông tin từ Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự lễ tang của cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đang bàn bạc với gia đình ông Abe để được dự tang lễ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.