Bầu cử Nhật: Cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida sẽ là thủ tướng mới thay ông Suga

(PLO)- Cựu Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng kế nhiệm ông Yoshihide Suga, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nội bộ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The Straits Times đưa tin Cựu Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida sẽ tuyên thệ nhậm chức thủ tướng kế nhiệm ông Yoshihide Suga, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nội bộ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vào ngày 29-9.

Sau kết quả chiến thắng của ông Kishida trong cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch LDP, Quốc hội Nhật dự kiến sẽ tổ chức phiên họp đặc biệt vào ngày 4-10 để bỏ phiếu bầu tân chủ tịch LDP làm thủ tướng thay thế ông Suga Yoshihide. Nội các mới dự kiến cũng được công bố trong ngày hôm đó.

Theo tờ báo, tân chủ tịch LDP Kishida - người sẽ giữ chức vụ này cho đến cuối tháng 9-2024 - gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng thứ 100 của Nhật vì liên minh cầm quyền do LDP lãnh đạo đang chiếm đa số ghế tại Hạ viện.

Cựu Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Kishida, 64 tuổi, đã vượt qua ông Taro Kono - bộ trưởng Cải cách Hành chính đồng thời là người phụ trách vấn đề vaccine hiện tại của Nhật, qua hai vòng trong cuộc bầu cử hôm 29-9.

Trong tổng số 429 phiếu hợp lệ ở vòng thứ hai, trong đó có 382 phiếu của các nghị sĩ và 47 phiếu của các đảng viên cơ sở, ông Kishida đã giành được 257 phiếu bầu, đánh bại ông Kono, người được 170 phiếu.

Trước đó, vòng bỏ phiếu đầu tiên diễn ra cùng ngày còn có sự có mặt của hai ứng cử viên khác là cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Sanae Takaichi và quyền Tổng Thư ký Điều hành LDP Seiko Noda.

Ở vòng đầu tiên, ông Kishida nhận được 146 phiếu của các nghị sĩ và 110 phiếu của các đảng viên cơ sở.

Ông Kono nhận được tổng cộng 255 phiếu, trong đó có 86 phiếu của các nghị sĩ và 169 phiếu của các đảng viên cơ sở

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Takaichi nhận được 114 phiếu của các nghị sĩ và 74 phiếu của các đảng viên cơ sở.

Ông Noda nhận được 34 phiếu của các nghị sĩ và 29 phiếu của các đảng viên cơ sở.

Với kết quả này, LDP đã phải tiếp tục tổ chức vòng bỏ phiếu thứ hai để lựa chọn nhà lãnh đạo mới từ hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất ở vòng đầu tiên là ông Kono và ông Kishida.

Theo quy định của LDP, đối tượng tham gia bỏ phiếu ở vòng hai hẹp hơn so với vòng một khi chỉ có 382 nghị sĩ và 47 đại diện của các đảng bộ cấp tỉnh được phép bỏ phiếu.

Ông Taro Kono (trái) và ông Fumio Kishida. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Theo The Straits Times, ông Kishida sẽ lãnh đạo LDP tham gia cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ cử tri sẽ bỏ phiếu như thế nào khi có ý kiến cho rằng chiến thắng của ông Kishida đi ngược lại quan điểm của nhiều người. 

Ông Kono đã thường xuyên đứng đầu các cuộc khảo sát ý kiến truyền thông liên quan sự lựa chọn của công chúng cho vị trí thủ tướng tiếp theo ưa thích của họ.

Một cuộc thăm dò của tờ Nikkei TV Tokyo cho thấy 46% người được hỏi ưu tiên chọn ông Kono, trong khi kết quả cuộc khảo sát riêng của báo Mainichi Shimbun cho thấy vị “Bộ trưởng vaccine” này được 45% người bình chọn.

Ông Kishida đứng thứ hai với 17% trong cuộc thăm dò của Nikkei, và xếp thứ ba sau bà Takaichi trong cuộc khảo sát của Mainichi.

Những chính sách về cải cách của ông Kono được cho là đã khiến nhiều chính trị gia cấp cao của LDP khó chịu, mặc dù ông được nhiều người ủng hộ vì sẵn sàng phá bỏ truyền thống và không quản ngại khó khăn để hoàn thành công việc.

Tuy nhiên, điều này vẫn không đủ để giúp ông đánh bại ông Kishida, người được các nhà lập pháp LDP ủng hộ, xuất phát từ việc ông là một chính trị gia LDP truyền thống hơn, người ít có ý định tạo ra sự thay đổi trật tự hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.