Bầu cử lớn nhất thế giới ở Ấn Độ

Đảng Quốc đại cầm quyền có thể nhường chỗ cho Đảng Nhân dân Ấn Độ.

Ngày 7-4, cuộc bầu cử Hạ viện (Lok Sabha) đã bắt đầu khởi động ở Ấn Độ. Báo chí nước ngoài ghi nhận đây là cuộc bầu cử lớn nhất thế giới với 815 triệu cử tri và 930.000 phòng phiếu. Hạ viện sẽ bầu ra thủ tướng với nhiệm kỳ năm năm.

Các chuyên gia nhận định bầu cử Hạ viện Ấn Độ năm nay mở ra bước ngoặt chính trị lịch sử.

Báo Người quan sát mới (Pháp) phân tích năm yếu tố then chốt:

Kinh tế suy giảm:GDP của Ấn Độ tăng trưởng từ 8% đến gần 10% trong một thập niên, sau đó đến năm 2011-2012 đã giảm còn 6,2% và tiếp tục giảm còn 5% trong năm 2012-2013. Đồng rupee mất giá 15% so với USD. Lạm phát tăng hơn 8%.

Đảng Quốc đại cầm quyền 10 năm nay đã bị quy trách nhiệm cho tình hình kinh tế suy giảm. Sau nhiệm kỳ đầu tập trung cho các chương trình xã hội lớn dành cho người nghèo, sang nhiệm kỳ hai đảng Quốc đại án binh bất động. 355 triệu dân sống dưới mức nghèo khó (số liệu của LHQ năm 2010). Các vụ hiếp dâm xảy ra trong hai năm gần đây trong các khu ổ chuột đã bộc lộ khoảng cách giàu-nghèo.

 
Rahul Gandhi (trái) và Narendra Modi. Ảnh: AP

Vấn nạn tham nhũng: Chính phủ do Thủ tướng Manmohan Singh đứng đầu đã gặp nhiều tai tiếng tham nhũng. Theo Tổ chức Minh bạch quốc tế, 54% số người Ấn Độ được hỏi cho biết đã từng hối lộ trong năm 2013. Theo thăm dò do báo The Economist (Anh) công bố, 92% số người Ấn Độ được hỏi đánh giá tham nhũng là căn bệnh trầm kha trong năm năm qua.

Triều đại cũ cáo chung: Cử tri quan tâm đến giá cả gia tăng và kinh tế suy giảm có thể sẽ chấm dứt 10 năm cầm quyền của đảng Quốc đại bị mang tai tiếng tham nhũng. Đảng Quốc đại vận động cho ứng cử viên Rahul Gandhi, 43 tuổi. Dù vậy, ngoài lý lịch là người kế thừa triều đại Nehru-Gandhi, Rahul Gandhi từ lâu là một khuôn mặt lạ lẫm trong giới chính trị.

Chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo trở lại: Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ công bố thăm dò cho thấy hơn 3/4 số người Ấn Độ được hỏi thích Đảng Nhân dân Ấn Độ (đảng Bharatiya Janata Party) hơn Đảng Quốc đại.

Ứng cử viên của Đảng Nhân dân Ấn Độ là Chủ tịch đảng Narendra Modi 64 tuổi, thủ hiến bang Gujarat từ 13 năm nay. Hai trọng tâm của ông là khôi phục việc làm và đầu tư. Chỉ có một vết nhơ là thái độ của ông trong vụ bạo động đẫm máu ở bang Gujarat năm 2002. Cảnh sát không phản ứng kịp thời nên gần 2.000 nạn nhân Hồi giáo bị tàn sát.

Nền dân chủ đang khủng hoảng?: Nếu cán cân thăm dò nghiêng về Narendra Modi thì nỗi lo ngại về các giá trị dân chủ trong một đất nước với 80% tín đồ Ấn giáo và 13% tín đồ Hồi giáo lại gia tăng. Giới quan sát lo ngại ông Narendra Modi sẽ Ấn giáo hóa đất nước Ấn Độ.

Nhà sử học nổi tiếng Ấn Độ Ramachandra Guha đã viết trên báo The Telegraph: “Có thể vào tháng 5-2014 chúng ta sẽ có một thủ tướng ngạo mạn, bè phái thay cho một thủ tướng yếu đuối và bất lực hiện nay. Tuy nhiên, nền dân chủ Ấn Độ hay nói đúng ra là chính Ấn Độ sẽ vẫn sống sót”.

DẠ THẢO

Ngày 4-4, tòa án ở Mumbai (Ấn Độ) đã kết án tử hình ba bị cáo trong hai vụ hiếp dâm tập thể xảy ra vào tháng 7 và tháng 8-2013. Đây là bản án tử hình đầu tiên liên quan đến tội danh hiếp dâm sau khi Ấn Độ thông qua luật sửa đổi vào năm ngoái. Luật mới quy định mức án tử hình đối với người hiếp dâm tái phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.