Bắt người gốc Hoa nghi hối lộ 1,5 triệu USD để con vào Harvard

(PLO)- Một doanh nhân gốc Hoa bị cáo buộc hối lộ 1,5 triệu USD cho huấn luyện viên Đại học Harvard để hai con trai được bước chân vào ngôi trường danh giá này.

Ngày 17-11, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin một ông trùm công nghệ Mỹ gốc Hoa đã bị bắt với cáo buộc hối lộ 1,5 triệu USD cho một cựu huấn luyện viên đấu kiếm của Harvard để đưa hai con trai của ông vào ngôi trường danh giá này.

Cụ thể, ông Peter Brand, 67 tuổi, người nghi nhận hối lộ, là cựu huấn luyện viên (HLV) môn đấu kiếm của Trường ĐH Harvard, đã bị lãnh đạo nhà trường sa thải vào năm ngoái. Còn ông Jie 'Jack' Zhao, 61 tuổi đối mặt với tội danh hối lộ, là là giám đốc điều hành công ty viễn thông iTalk Global Communications.

Theo cáo buộc của các công tố viên, chiêu trò hối lộ ở đây là việc doanh nhân Zhao đã mua ngôi nhà của ông Brand với giá cao gấp đôi giá trị thật để đổi lấy việc giúp đưa các con trai của ông Zhao vào trường đại học danh giá.

Ngoài ra, ông Zhao còn trả tiền mua xe cho ông Brand và trả học phí đại học cho con trai của Brand, theo SCMP.

Căn nhà của ông Brand bị cho là bán để nhận hối lộ. Ảnh: SCMP

Luật sư của ông Zhao cho biết doanh nhân này đã phủ nhận các cáo buộc và sẽ kiên quyết kháng cáo trước tòa.

"Các con của ông Zhao đều có thành tích học tập ấn tượng ở trường trung học và là những vận động viên đẳng cấp quốc tế. Họ xứng đáng được nhận vào Trường ĐH Harvard nhờ thành tích của chính mình và tốt nghiệp loại giỏi" - luật sư William Weinreb, đại diện phía ông Zhao cho biết.

"Các sinh viên này là những ngôi sao về học thuật và đấu kiếm. Huấn luyện viên Brand không làm gì sai khi họ được nhận vào Trường ĐH Harvard" - luật sư Douglas Brooks, đại diện phía ông Brand cho biết.

Những nghi ngờ về mối quan hệ giữa ông Brand và ông Zhao xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2019. Khi đó, tờ The Boston Globe đưa tin rằng ông Brand đã nhận được gần 1 triệu USD vào năm 2016 khi bán ngôi nhà bình thường 3 phòng ngủ ở thị trấn Needham, bang Massachusetts cho ông Zhao. Thời điểm đó, căn nhà chỉ được định giá 549.300 USD.

Tuy nhiên, ông Zhao không bao giờ sống trong ngôi nhà trên và 17 tháng sau đã bán lỗ ngôi nhà đó, theo SCMP.

Theo hồ sơ của toà án, con trai lớn của ông Zhao theo học tại Trường ĐH Harvard từ năm 2014 đến 2018 và là đội trưởng đội đấu. Con trai nhỏ của ông cũng vào học tại đây năm 2017 và hiện là thành viên của đội đấu kiếm.

"Năm 2013, ông Zhao đã tặng 1 triệu USD cho một tổ chức đấu kiếm từ thiện và vài tháng sau, con trai lớn của ông được nhận vào Trường ĐH Harvard với tư cách vận động viên đấu kiếm" - các công tố viên cho biết.

Ngay sau khi con của ông Zhao bắt đầu nhập học vào mùa thu năm 2014, tổ chức từ thiện trên đã trao 100.000 USD cho quỹ từ thiện của ông Brand.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.