Bất ngờ thêm 5 quốc gia chạy đua đăng cai Asian Cup 2023

(PLO)- Malaysia bỏ rồi quay lại chạy đua cùng Ấn Độ, Iran, Saudi Arabia... đăng cai Asian Cup 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giữa lúc Hàn Quốc chính thức lên tiếng muốn thay Trung Quốc đăng cai vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023 thì ngày 29-6, bất ngờ có thêm năm quốc gia muốn giải đấu 24 đội này diễn ra trên đất nước mình.

Malaysia từng lên tiếng muốn đăng cai ngay sau khi Nhật có ý định đứng ra tổ chức nếu Trung Quốc trả lại quyền đăng cai. Sau đó Malaysia rút lui vì hệ thống sân thi đấu và sân tập cho 24 đội phải đầu tư thêm và làm mới các sân quá tốn kém, tuyển Malaysia lại chưa mạnh.

Sân Seoul World Cup 2002 của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Sân Seoul World Cup 2002 của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Nay bất ngờ Malaysia lại tái tiếp tục cuộc chạy đua đăng cai VCK Asian Cup 2023 này. Ngoài Malaysia còn có cả Qatar, chủ nhà World Cup 2022 muốn làm chủ nhà Asian Cup 2023. Rồi đến Saudi Arabia, Ấn Độ, Iran cũng chính thức tuyên bố chạy đua đăng cai và gửi hồ sơ ứng viên đến AFC rồi.

AFC đã yên tâm vì có nhiều quốc gia sẵn sàng thay thế Trung Quốc rồi, vì các quốc gia sẵn sàng này có hệ thống cơ sở vật chất cực tốt như Nhật, Hàn, Qatar, Saudi Arabia.

Một quan chức AFC dấu tên cho biết, Hàn Quốc vẫn là ứng viên sáng giá nhất vì trước đây, Hàn Quốc vào “chung kết” chạy đua đăng cai cùng Trung Quốc nhưng Hàn Quốc không được chọn. Nay theo nguyên tắc thì Hàn Quốc được tiếp quản từ Trung Quốc nếu Hàn Quốc muốn.

Nhìn các quốc gia muốn đăng cai Asian Cup 2023 thì các quốc gia Trung Đông và Tây Á yếu thế hơn, bởi nếu giải diễn ra khu vực này thì phải đá vào cuối năm, hoặc đầu năm để khí hậu và thời tiết mát mẻ, còn đá vào mùa hè thì thời tiết, nhiệt độ cực kỳ nóng, có khi đến 50 độ C.

Dù bao nhiêu nước chạy đua nhưng Hàn Quốc vẫn là ứng viên sáng giá nhất trên mọi phương diện từ thời điểm tổ chức mùa hè (tháng 6 và 7) kết thúc mùa giải trong nước của các quốc gia), Hàn Quốc từng vào chung kết chạy đua đăng cai Asian Cup 2023, cơ sở vật chất của xứ Kim Chi cực tốt và đã sẵn sàng...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.