Bắt nghi phạm ám sát nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ

(PLO)- Thống đốc bang Minnesota - ông Tim Walz xác nhận đã bắt được nghi phạm đóng giả cảnh sát đã nổ súng vào 4 người trong đó có hai nghị sĩ đảng Dân chủ tại bang Minnesota làm một nữ nghị sĩ cùng chồng thiệt mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-6, Thống đốc bang Minnesota - ông Tim Walz xác nhận đã bắt được nghi phạm ám sát Hạ nghị sĩ và là cựu Chủ tịch Hạ viện bang này - bà Melissa Hortman (đảng Dân chủ), theo đài CNN.

Nghi phạm là Vance Boelter (57 tuổi). Nghi phạm này bị cáo buộc xả súng có chủ đích khiến bà Hortman và chồng bà thiệt mạng, đồng thời khiến Thượng nghị sĩ bang Minnesota John Hoffman cùng vợ ông bị thương vào sáng sớm 14-6.

Bắt được nghi phạm ám sát nghị sĩ đảng Dân chủ bang Minnesota
Vance Boelter - nghi phạm nổ súng vào hai cặp vợ chồng nghị sĩ đảng Dân chủ tại bang Minnesota - bị cảnh sát bắt vào tối 15-6. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Ramsey

Thống đốc Walz hoan nghênh lực lượng thực thi pháp luật vì đã bắt được nghi phạm, đồng thời lên án vụ ám sát.

“Một hành động không thể tưởng tượng nổi của một người đàn ông đã làm thay đổi cả tiểu bang Minnesota” - ông Walz nói.

Ông Walz cũng tri ân bà Hortman, gọi bà là “trung tâm của những giá trị mà chúng ta theo đuổi”, đồng thời ghi nhận vô số đóng góp của bà cho tiểu bang.

Cùng ngày, đương kim Chủ tịch Hạ viện bang Minnesota - bà Lisa Demuth nói rằng bà “biết ơn vì cơn ác mộng này đã kết thúc với việc nghi phạm giết người bị bắt khi còn sống, để ông ta bị khởi tố, xét xử và trừng phạt vì những điều kinh hoàng đã gây ra cho bang chúng ta”.

“Xin cảm ơn những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm thuộc lực lượng thực thi pháp luật ở cấp địa phương, bang và liên bang, những người đã làm việc không ngơi nghỉ để đảm bảo kẻ độc ác này phải đối mặt với công lý” - bà Demuth nói.

Theo các quan chức Minnesota, nghi phạm Vance Boelter làm việc cho một công ty an ninh Praetorian Guard Security Services. Trang web của công ty cho biết Boelter là giám đốc tuần tra an ninh và đã được đào tạo từ những người trong quân đội Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.