Bắt giữ nữ CĐV gây tai nạn liên hoàn tại Tour de France

(PLO)- Một nữ cổ động viên (CĐV) đã bị bắt giữ vì nguyên nhân gây ra vụ tai nạn tại giải đua xe đạp Tour de France.

Nguồn tin điều tra từ cảnh sát Pháp cho biết, sau năm ngày bỏ trốn, nữ nghi phạm này đã bị bắt giữ sau khi gây ra vụ va chạm khiến hàng chục tay đua té ngã.

Nữ CĐV gây tai nạn ở chặng khai mạc Tour de France. Nguồn: TDF

Trong một đoạn clip được cuộc đua ghi lại, người phụ nữ không rõ danh tính mặc áo khoác màu vàng, cầm một biển cổ động bằng bìa cứng đã gây ra vụ tai nạn. Nó cũng làm dấy lên các cuộc tranh luận về sự an toàn giữa khán giả và các VĐV tại các giải đua xe đạp.

Theo AFP, công tố viên bang Brest của thành phố Brest - Camille Miansoni xác nhận, “một nghi phạm đang bị giam giữ”.

Tai nạn xảy ra ở chặng khai mạc Tour de France, từ Brest đến Landerneau phía tây bắc Britanny. Người phụ nữ không quan sát các tay đua và hướng về phía máy quay và giơ tấm biển ghi “Allez Opi-Omi”.

Đang di chuyển sát lề cùng nhóm các tay đua, VĐV người Đức Tony Martin đã tông vào tấm biển té ngã, kéo theo hàng chục đồng nghiệp gặp nạn. Cuộc va chạm khiến chặng đấu gián đoạn năm phút. Trong lúc đoàn đua hỗn loạn, nữ CĐV sợ hãi đã lẩn vào đám đông mất biệt.

Việc nữ CĐV sử dụng “Opi-Omi” (hai thuật ngữ để chỉ ông bà trong tiếng Đức) dẫn đến suy đoán cô đến từ Đức. Tuy nhiên nguồn tin xác nhận với AFP nữ nghi phạm bị bắt là người Pháp.

Nhiều tay đua gặp nạn sau sự cố. ẢNH: AFP

Sự cố nêu trên cùng hàng loạt các vụ va chạm ở chặng hai và ba đã khiến các đội đua tức giận, dẫn đến một cuộc biểu tình diện rộng của tất cả các đội tham gia giải trước chặng bốn. Theo đó, tất cả các tay đua đã dừng lại vài phút, trước khi trở lại chặng đua với tốc độ thong dong.

Phát biểu với với AFP sau vụ va chạm hôm thứ Bảy, phó giám đốc Tour de France - Pierre-Yves Thouault khẳng định sẽ khởi kiện nghi phạm: “Chúng tôi đang thực hiện việc kiện tụng, nhằm ngăn chặn điều tương tự có thể xảy ra. Người phụ nữ này có thể bị buộc tội ‘gây thương tích không có chủ đích’ vì hành vi vi phạm an toàn rất rõ ràng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.