‘Bật đèn xanh’ cho cầu thủ nhập tịch

(PL)- Singapore và Philippines là hai quốc gia mở cửa cho cầu thủ nhập tịch nhiều nhất trong khi bóng đá Việt Nam đã một lần mở rồi lại khép nhanh.

HLV Hữu Thắng vẫn giữ quan điểm theo dõi phong độ của cầu thủ nhập tịch và nếu thể hiện tốt thì gọi vào đội tuyển bởi đó cũng là cuộc cạnh tranh lành mạnh.

Singapore, Philippines và cả Thái Lan cũng mở cửa

Singapore từng bốn lần vô địch Đông Nam Á nhờ yếu tố cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, đấy là quốc gia có dân số ít và đó là một biện pháp để phát triển. Philippines thì không nhập tịch cầu thủ nhưng đa phần có “yếu tố nước ngoài” khi kêu gọi cầu thủ có gốc Philippines khoác áo đội nhà. Tương tự là Indonesia. Riêng với Thái Lan thì gần đây cũng khá thoáng mà điển hình là đội hình chính có cả cầu thủ gốc Việt như Tristan Đỗ trong trận Thái Lan thắng đội tuyển Việt Nam 3-0 trên sân Mỹ Đình. Trước đó trong những năm 1990, tiền đạo Thái gốc Việt khác là Natipong Sritong In cũng từng làm mưa làm gió trong đội hình đội tuyển Thái Lan đá cặp với Kiatisak.

Trong số các quốc gia Đông Nam Á trên trừ Singapore là có hẳn một chính sách thu hút người tài nhập tịch, các nước  còn lại không xem đấy là mục tiêu chính để nâng chất nền bóng đá nước nhà. Bằng chứng là Indonesia vẫn chú trọng những lò đào tạo trẻ, còn Thái Lan đưa hẳn 30 cầu thủ trẻ sang huấn luyện tại lò Leicester City (đội bóng vừa vô địch Anh).

Thời HLV Calisto, Huỳnh Kesley từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam nhưng sau đó thì cửa đội tuyển khép lại với ngôi sao Brazil nhập tịch này cùng nhiều cầu thủ khác nữa. Ảnh: XUÂN HUY

Vì sao bóng đá Việt Nam “đóng cửa” với cầu thủ nhập tịch?

Đã có lần cánh cửa cho cầu thủ nhập tịch mở ra. Đó là giai đoạn HLV Calisto dẫn dắt đội tuyển và ông đã gọi các cầu thủ nhập tịch xuất sắc thời bấy giờ như Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng Max, Phan Văn Santos… lên đội tuyển. Các cầu thủ này lập tức đã trở thành xương sống của đội tuyển Việt Nam và thi đấu rất hay, trong đó ấn tượng nhất là trận thắng Kuwait. Thế nhưng sau đó thì chính chủ tịch VFF thời bấy giờ là ông Nguyễn Trọng Hỷ ra thông báo miệng đến bộ phận phụ trách đội tuyển và sau đó truyền đạt cho các HLV đội tuyển sau này về việc không gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển.

Tất nhiên là không có văn bản nào được ban hành và từ trên xuống dưới đều là lệnh miệng nhưng tất cả đều răm rắp thực hiện. Thế là cửa cho các cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển khép lại từ đó.

Cửa đã hé mở?

Sau cuộc họp được tổ chức để trao đổi với HLV trưởng đội tuyển có sự tham gia của đại diện VFF thì nhiều thông tin cho rằng “cửa cấm” giờ đã hé mở (!?).

Tất nhiên nếu chỉ đạo không văn bản như nguyên Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nói thì việc hé mở cũng chẳng có văn bản nào. Tuy nhiên, khi HLV Hữu Thắng được đặt vấn đề về việc có gọi cầu thủ nhập tịch lên không thì HLV này vẫn giữ quan điểm rằng ông muốn và cũng đang theo dõi rất kỹ các cầu thủ nhập tịch để nếu được thì ông không bỏ qua cơ hội này. Đặc biệt là trong giai đoạn bóng đá Việt Nam đang khan hiếm chân sút nội thì vấn đề cầu thủ nhập tịch sẽ giải quyết rất nhiều. Và HLV Hữu Thắng cũng được “bật đèn xanh” cho việc gọi những cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển.

Nhận thông tin trên, chúng tôi đã liên lạc với đại diện của Bộ VH-TT&DL trao đổi về việc “bật đèn xanh” và hé mở cửa cho cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển thì vị đại diện này nói ông cũng chỉ nhận thông tin qua báo chí tham dự cuộc họp với VFF và HLV Hữu Thắng, còn lại Bộ chưa nhận được chỉ đạo về việc đóng-mở gì cả.

Chuyện cầu thủ nhập tịch lên tuyển tưởng rất bình thường nhưng lại không hề đơn giản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.