Bắt đầu xử phúc thẩm cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

(PLO)- Ngày 5-4, Malaysia bắt đầu phiên tòa xem xét kháng cáo của cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan bản án dành cho ông trong vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB, theo hãng thông tấn Bernama. 

Ngày 5-4, Malaysia bắt đầu phiên tòa xem xét kháng cáo của cựu thủ tướng Najib Razak liên quan bản án dành cho ông trong vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB, theo hãng thông tấn Bernama. Trước đó, luật sư của ông Najib Razak đã đề nghị hoãn phiên tòa ít nhất một tháng để bổ sung bằng chứng nhưng các thẩm phán đã bác đề nghị này.

Các công tố viên phát hiện Quỹ 1MDB dính líu tới các hành vi tham nhũng và rửa tiền, làm thất thoát nhiều tỉ USD. Trong đó, 2,6 tỉ USD được phát hiện được chuyển tới tài khoản cá nhân của ông Najib Razak.

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa, áo vest xám) tới Tòa Phúc thẩm tại TP Putrajaya hôm 5-4. Ảnh: BERNAMA

Tháng 7-2020, ông Najib Razak đã bị Tòa Thượng thẩm Kuala Lumpur tuyên án 12 năm tù và khoản phạt 210 triệu ringgit (49,4 triệu USD) vì tội lạm dụng chức vụ. Ông Najib Razak còn phạm ba tội danh lạm dụng tín nhiệm và ba tội danh rửa tiền, mỗi tội danh bị phạt 10 năm tù. Tuy nhiên, vị cựu thủ tướng Malaysia chỉ phải chịu phạt tổng 12 năm tù do các bản án được thực hiện đồng thời.

Phía ông Najib Razak phủ nhận tất cả tội danh trên và đã nộp bản kháng cáo gồm 307 điểm. Trong thời gian xử phúc thẩm, ông Najib Razak được tại ngoại sau khi nộp 2 triệu ringgit (4,8 triệu USD) tiền bảo lãnh.

Dự kiến bản án phúc thẩm sẽ được tuyên trong ngày 22-4. Tuy nhiên, nếu ông Najib Razak bị bản án bất lợi và tiếp tục kháng cáo, quá trình này có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm trời. Cựu thủ tướng Malaysia có thể nộp đơn kháng cáo lần lượt lên Tòa Tối cao, quốc vương Malaysia hoặc thậm chí chấp nhận bản án nhưng xin ân xá.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.