Bắt đầu chiến dịch chinh phục Đông Nam Á

(PL)- Trong lúc hầu hết đội tuyển quốc gia Đông Nam Á chuẩn bị AFF Cup bằng những trận đá tập rầm rộ với các đối thủ đẳng cấp ở tầm đội tuyển thì thầy trò HLV Park Hang-seo hôm nay mới bắt đầu chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. 

Họ không rầm rộ đá giao hữu mà đóng cửa chơi với ba CLB tại Hàn Quốc. Phần còn lại là cử các cộng sự đi thám thính trực tiếp các đối thủ ở bảng A, đặc biệt là Malaysia.

Nói HLV Park Hang-seo muốn giấu bài cũng đúng mà nói ông có quá ít thời gian nên vừa tập vừa đá vừa điều chỉnh mà không muốn lộ lối chơi cũng không sai.

HLV Park Hang-seo nổi tiếng giấu quân và giấu cả miếng đánh mà rõ nhất là trước một giải đấu có lần ông đã xáo trộn số áo của cầu thủ và cho đá kiểu khác để tung hỏa mù những đôi mắt trinh sát. Sau đó vào giải thì cứ mỗi trận ông lại tung ra một miếng đòn mới, cầu thủ mới…

Chỉ có điều những giải trước quân thầy Park hay đá thế kèo dưới, còn bây giờ buộc phải chơi với thế kèo trên của đội đứng đầu bảng xếp hạng Đông Nam Á, cận kề tốp 100 thế giới.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã lên đường bắt đầu chiến dịch bằng đợt tập huấn trên đất Hàn. Ảnh: XUÂN TÚ

Theo đó, các cầu thủ của đội dự tuyển Việt Nam lần lượt gặp các CLB K-League bao gồm Incheon United (ngày 22-10), Seoul FC (ngày 25-10) và đội K-League 2 Seoul E-Land FC (ngày 29-10). Cũng vì phải hoãn các giải đấu trong nước và chờ quân số đầy đủ nên chuyến tập huấn ở Trung tâm Paju của thầy trò ông Park mất đi ba ngày.

Những trận đá tập kín không có khán giả và không có ghi hình, phòng ngừa mọi thông tin dù nhỏ nhất bị rò rỉ ra ngoài. Sự thận trọng của ông Park không thừa vì một khi đối thủ không biết gì để bắt bài mình, cơ hội gây bất ngờ cho học trò của ông sẽ cao hơn như đã từng.

Chỉ mong là trong đợt tập huấn quan trọng cuối cùng cho chiến dịch AFF Cup 2018, các CLB Hàn Quốc sẽ chơi thật bằng một lực lượng mạnh để giúp thầy Park điều chỉnh sai số cho các học trò.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.