Bất chấp Trung Quốc cảnh báo, Philippines vẫn kiện

Hàn Quốc ký hợp đồng bán cho Philippines 12 máy bay tiêm kích.

Trang tin Rappler (Philippines) đưa tin ngày 28-3, tức hai ngày trước hạn chót Philippines trình luận chứng pháp lý kiện Trung Quốc lên tòa án trọng tài quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo quan hệ hai nước sẽ bị tổn hại nếu Philippines tiếp tục vụ kiện. Người phát ngôn nói Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận hay tham gia vào vụ kiện quốc tế do Philippines đơn phương khởi xướng.

Hôm 26-3, người phát ngôn từng tuyên bố Trung Quốc hy vọng Philippines quay lại giải quyết vấn đề tranh chấp ở biển Đông thông qua đàm phán và tham vấn càng sớm càng tốt. Người phát ngôn cho rằng Philippines đang lạc lối và quan hệ song phương hai nước sẽ bị tổn hại.

Ngày 28-3, người phát ngôn tổng thống Philippines tuyên bố Philippines vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện. Nguyên Bộ trưởng Nội vụ Philippines Rafael Alunan III nhận định phản ứng đầu tiên của Trung Quốc có thể đến từ vấn đề phân phối điện. Tổng Công ty Lưới điện nhà nước Trung Quốc đang sở hữu 40% cổ phần của Tập đoàn Lưới điện quốc gia Philippines. Trung Quốc đang quản lý phân phối điện từ đảo Luzon đến Mindanao, vì thế có thể Bắc Kinh sẽ cắt điện ở khu vực này.

Ông Jay Batongbaca, Giám đốc Viện Các vấn đề hàng hải và Luật biển (ĐH Philippines), ghi nhận Philippines cần dốc sức tránh bị ảnh hưởng từ phản ứng sắp tới của Trung Quốc.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin ngày 28-3, chính phủ Hàn Quốc đã ký hợp đồng 420 triệu USD xuất khẩu sang Philippines 12 máy bay tiêm kích hạng nhẹ FA-50 do Tập đoàn Công nghiệp hàng không - không gian Hàn Quốc (KAI) chế tạo. Thời gian giao hàng trong 38 tháng. Tháng 10-2013, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã ký nghị định thư về tăng cường hợp tác quốc phòng.

DUY KHANG - TNL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.