Bất chấp Triều Tiên, Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân đến Hàn Quốc

(PLO) – Một quan chức hải quân Hàn Quốc khẳng định một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã cập bến Hàn Quốc để tham gia vào cuộc tập trận quân sự chung hàng năm giữa 2 nước trong tuần này.
Viên quan chức giấu tên trả lời hãng tin Yonhap vào ngày 30-1 vừa qua khẳng định tàu ngầm lớp Los Angeless USS Olympia (SSN-717) chở theo 120 thủy thủ đã cập bến thành phố cảng JinHae phía Nam Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul 410km về phía Nam. Tàu sẽ tham dự cuộc tập trận trên biển kéo dài 3 ngày giữa Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu từ ngày 5-2 tuần này.

Tàu ngầm của Mỹ sẽ tham gia vào một hạm đội của Hàn Quốc để bắt đầu cuộc diễn tập. Cuộc tập trận này tập trung vào khả năng phát hiện tàu ngầm của địch và các tàu trên mặt nước gần bán đảo Triều Tiên. Diễn tập nhằm mục đích tăng cường khả năng tương tác giữa hai quốc gia và kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của quân đội 2 nước.

 Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tới Hàn Quốc trong cuộc tập trận “Đại bàng non” hàng năm (Nguồn: Yonhap News)

Sĩ quan này cho biết thêm, việc một tàu ngầm năng lượng hạt nhân của Mỹ đến Hàn Quốc cùng tập trận chung là một việc hoàn toàn bình thường. Năm ngoái tàu USS Colombia đã đến đây tham gia vào cuộc tập trận “Đại bàng non” hàng năm của Hàn Quốc và Mỹ. Quân đội Mỹ chưa có phản hồi nào đối với những lời bình luận về vấn đề này.

Tàu ngầm 7000 tấn Olympia được trang bị tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk và không mang theo tên lửa hạt nhân nào. Chiếc tàu ngầm này đã được triển khai từ Trân Châu Cảng (Mỹ) theo lời đề nghị của Hải quân Hàn Quốc. 
Cuộc tập trận chung diễn ra đúng vào thời điểm Triều Tiên đang kêu gọi các nước đồng minh chấm dứt các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn. Triều Tiên lên án rằng đây là cuộc diễn tập chuẩn bị cho một cuộc xâm lược sang phía Bắc. Trong khi đó Hàn Quốc và Mỹ khẳng định rằng 2 nước chỉ đang tiến hành một cuộc tập trận mang tính phòng vệ như thường niên.
Theo sĩ quan hải quân này, chiếc tàu ngầm của Mỹ cũng tham gia vào lễ kỉ niệm đánh dấu sự thành lập của Bộ Tư lệnh tàu ngầm Hàn Quốc tại thành phố càng Jinhae.
Ngày 1-2, Hải quân Hàn Quốc thành lập bộ tư lệnh tàu ngầm như một phần của nỗ lực củng cố sức mạnh dưới đáy biển và sẵn sàng đối phó với những động thái của Triều Tiên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.