Bất chấp dịch, người Việt vẫn uống 4,4 tỉ lít bia năm 2020

(PLO)- Dù người tiêu dùng đã giảm mạnh sản lượng tiêu thụ bia vì dịch bệnh và luật nghiêm ngặt hơn nhưng vẫn đang uống đến hàng tỉ lít bia.

Trong báo cáo về ngành bia mới phát hành, Công ty chứng khoán SSI cho biết, năm 2020 là một năm thật sự khó khăn đối với ngành bia. Lĩnh vực này chịu tác động kép từ Luật phòng chống tác hại của rượu bia và dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Dù thị trường bia giảm mạnh tiêu thụ, nhưng SSI dự đoán cả năm 2020 người tiêu dùng cũng đã uống khoảng 4,4 tỉ lít bia.

"Ngành bia ngày càng trở nên nhạy cảm với dịch bệnh. Hiện ngành dịch vụ ăn uống, giải trí đã được cải thiện và bắt đầu quay trở lại, nhưng vẫn cần nhiều thời gian hơn để hồi phục về mức trước COVID-19.

Xu hướng khách ghé thăm nhà hàng, quán cà phê, trung tâm mua sắm vẫn còn yếu. Việc thiếu vắng khách quốc tế cũng góp phần khiến lượng tiêu thụ bia giảm", SSI đánh giá.

Hồi đầu năm 2020, SSI dự báo do ảnh hưởng của Luật phòng chống tác hại rượu bia, sản lượng tiêu thụ bia trong năm 2020 sẽ không đạt được mức tăng trưởng hai con số như năm 2019, chỉ vào khoảng 6-7%.

SSI cũng cho hay, năm 2019, sản lượng tiêu thụ bia ở Việt Nam đạt 4,6 tỷ lít trong năm tăng trưởng 10% so với năm trước đó.

Số liệu thống kê ba quý năm 2020 của Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam cho thấy, sản lượng bia giảm rất mạnh. Trong đó quý 2-2020 giảm mạnh nhất với con số hơn 22% do giãn cách xã hội trên toàn quốc, các cơ sở dịch vụ đồ uống được xếp vào nhóm dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa trong thời gian dài hơn các ngành kinh doanh khác từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 6-2020.

Các đại gia hàng đầu trong ngành bia đều nhìn thấy một năm kinh doanh nhiều mất mát. Đơn cử Sabeco mất cả ngàn tỉ đồng lợi nhuận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.