Bất chấp dịch, bán lẻ TP.HCM vẫn tăng gần 20 %

(PLO)- Năm 2021, ngành công thương thành phố cần tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế.

Ngày 13-1, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 triển khai kế hoạch năm 2021.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, năm 2020 kết thúc với nhiều khó khăn nhưng ngành công thương và cộng đồng doanh nghiệp (DN) TP.HCM đã phát huy nội lực vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Đặc biệt, kinh tế thành phố có sự phục hồi, tăng trưởng nhờ sự phối hợp đồng bộ của các sở ngành và cộng đồng DN đã áp dụng hàng loạt giải pháp để vượt qua khủng hoảng. Trong đó có chương trình kết nối cung cầu, khai thác thị trường nội địa, khai thác tối đa hoạt động thương mại điện tử...

Lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM trao bằng khen cho doanh nghiệp đóng góp cho ngành công thương thành phố. Ảnh: TÚ UYÊN

 

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nhưng lĩnh vực bán lẻ hàng hóa trên địa TP.HCM vẫn đạt hơn 759.700 tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2019, chiếm 19,0% của cả nước.

Bên cạnh đó, năm 2020 tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố đạt 43,81 tỷ USD, tăng 3,1% so với năm 2019, chiếm 15,6% cả nước,

Để triển khai có hiệu quả các mục tiêu trong năm 2021, ông Hải cho rằng ngành công thương thành phố cần tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế.

Chú trọng hỗ trợ DN phát triển thị trường để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, đẩy mạnh kích thích tiêu dùng nội địa...

Tại hội nghị, Sở Công Thương công bố 92 sản phẩm của 56 DN được công nhận là "sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu TP.HCM" năm 2020 có giá trị gia tăng cao.

Đây là những sản phẩm có thiết kế sáng tạo, có tính ưu việt, có hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, có khả năng thay thế, cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu. 

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.