Bảo vệ trại tập trung thời Hitler bị Mỹ trục xuất sau 62 năm

(PLO)- Người bị trục xuất là cựu bảo vệ một trại tập trung nhưng được xác định là không liên quan tới các vụ sát hại tù nhân dưới thời Đức Quốc xã.

Một bảo vệ trại tập trung của Đức Quốc xã đã về tới Đức sau khi bị chính quyền Washington trục xuất sau 62 năm sinh sống ở Mỹ, hãng tin Reuters cho hay.

Người bị trục xuất là ông Friedrich Karl Berger, 95 tuổi, từng làm bảo vệ trong vài tuần ở một trại tập trung gần biên giới Đức-Hà Lan dưới thời kỳ của Adolf Hitler và bắt đầu sống ở Mỹ từ năm 1959.

Lệnh trục xuất đã được đưa ra từ năm ngoái. Khi đó, các công tố viên ở TP Celle, bang Niedersachsen (tây bắc nước Đức) đã mở cuộc điều tra về khả năng ông Berger liên can tới vụ sát hại tù nhân năm 1945 trong một trại tập trung của Đức Quốc xã ở miền bắc nước này. 

Ảnh chụp ông Friedrich Karl Berger vào năm 1959. Ảnh: BỘ TƯ PHÁP MỸ

Theo các công tố viên ở Đức, ông Berger đã thừa nhận từng giám sát các tù nhân tại một trại tập trung ở khu vực Meppen (bang Niedersachsen), song nói rằng trong thời gian này, ông không chứng kiến bất kỳ tù nhân nào bị ngược đãi hay giết hại.

Theo giới chức tư pháp Mỹ, và bản thân ông Berger cũng thừa nhận, ông này đã canh gác nghiêm ngặt để ngăn chặn các tù nhân trốn thoát, bao gồm thời gian dẫn tù nhân ra nơi lao động khổ sai vào buổi sáng, khi tù nhân làm việc và lúc dẫn tù nhân về trại tập trung khi mặt trời lặn.

Tuy nhiên, đến tháng 12-2020, giới chức Đức không thể tiếp tục vụ kiện chống lại ông Berger do chưa thể xác định trách nhiệm của ông này trong vụ sát hại tù nhân trên.

Theo yêu cầu của phía Đức, ông Berger sẽ bị cảnh sát địa phương thẩm vấn sau khi về đến TP Frankfurt, bang Hesse (Đức).

Đại diện cảnh sát ở bang Hesse cho biết cho tới nay, không còn cuộc điều tra nào liên quan tới ông Berger và ông này không bị giam giữ.

Trong những năm qua, trong những nỗ lực cuối cùng nhằm đòi lại công lý cho những người đã bỏ mạng trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, các công tố viên vẫn cố gắng truy tố những cá nhân liên quan khi những nghi phạm này đã sang tuổi “gần đất xa trời”.

Hồi đầu tháng 2, một người đàn ông Đức 100 tuổi đã bị truy tố vì liên quan tới vụ sát hại 3.518 người trong một trại tập trung ở thị trấn Oranienburg, bang Brandenburg (đông bắc nước Đức) khi người này làm bảo vệ ở trại này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.