Báo Trung Quốc nói về bạo loạn sau vụ người da màu chết ở Mỹ

(PLO)- Tờ Thời báo Hoàn Cầu hôm 1-6 đăng bài nói rằng cư dân mạng Trung Quốc “đang hớn hở” với các cuộc biểu tình phản đối cái chết của một người đàn ông da màu ở Mỹ.

Bài xã luận, do Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu – ông Hu Xijin viết, gọi các vụ bạo loạn là “quả báo” cho sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với người biểu tình ở Hong Kong.

“Các cuộc biểu tình và sự hỗn loạn đã lan rộng từ bang Minnesota của Mỹ đến phần còn lại của nước này, và cư dân mạng Trung Quốc đang hớn hở”, tác giả viết trong phần mở đầu bài xã luận.

Ông Hu cho rằng lý do cho tình trạng bất ổn dân sự ở Mỹ hiện tại là do chính phủ và Quốc hội Mỹ ủng hộ các biểu tình ở Hong Kong. “Washington ủng hộ những kẻ bạo loạn ở Hong Kong, trong khi bây giờ họ bị tát vào mặt bởi những cuộc biểu tình bạo lực trên khắp nước Mỹ”, ông Hu viết.

Một người giơ cao nắm tay trong cuộc biểu tình bên ngoài Nhà Trắng nhằm phản đối cái chết của ông George Floyd hôm 31-5. Ảnh: AFP

Người dân Mỹ đã xuống đường trên khắp đất nước trong nhiều ngày qua nhằm phản đối cái chết của ông George Floyd ở bang Minnesota hôm 25-5. Đài CNN đưa tin một cuộc khám nghiệm tử thi độc lập hôm 1-6 cho thấy nạn nhân chết vì ngạt thở do sức đè liên tục.

Derek Chauvin, viên sĩ quan cảnh sát đã ghì đầu gối xuống cổ nạn nhân, đã bị sa thải sau vụ việc trên.

Các cuộc xuống đường ở các thành phố ban đầu diễn ra hòa bình nhưng sau đó đã trở nên bạo lực, có cuộc cảnh sát phải phản ứng mạnh tay. Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được huy động để xử lý tình hình.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tuần qua đã “phản pháo” Mỹ liên quan đến các cuộc biểu tình bằng cách đăng câu tweet “Tôi không thở được”, chính là câu mà ông Floyd thốt ra trước khi chết.

Ông Hu hôm 1-6 viết rằng gần như không người dùng Internet nào ở Trung Quốc cảm thông với các sĩ quan cảnh sát Mỹ. Ông này nói chính phủ và Quốc hội Trung Quốc “đã vận dụng sự kiềm chế” khi không lên án việc xịt hơi cay và bắt giữ người biểu tình ở Mỹ.

Ông cũng cáo buộc giới chức Mỹ vận dụng “tiêu chuẩn kép” khi lên án các cuộc biểu tình trong nước trong khi ủng hộ những người biểu tình ở Hong Kong chống lại nỗ lực áp đặt luật an ninh quốc gia mới dành cho đặc khu này, vốn được thông qua hôm 28-5.

Tổng thống Trump hôm 29-5 cho biết Mỹ sẽ điều chỉnh chính sách nhằm rút lại quy chế đặc biệt dành cho Hong Kong cũng như sẽ thực thi lệnh cấm vận đối với những cá nhân liên quan đến việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới dành cho đặc khu này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.