Báo Trung Quốc đòi nấu chảy thiết giáp Singapore

(PLO)- Báo Trung Quốc tiếp tục công kích Singapore khi nói rằng chín xe bọc thép của đảo quốc này hiện bị Hong Kong tạm giữ nên bị “nấu chảy”.

Chín xe bọc thép của Singapore đã bị hải quan Hong Kong thu giữ khi đang trên đường chuyển từ Đài Loan trở về Singapore hồi tuần trước. Sau vụ việc, Trung Quốc đã kịch liệt chỉ trích Singapore vì duy trì quan hệ quân sự với Đài Loan.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 28-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng liên tục nhấn mạnh Trung Quốc phản đối bất kỳ quốc gia nào tham gia vào các trao đổi, bao gồm hợp tác quân sự, với Đài Loan và yêu cầu Singapore tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “một Trung Quốc”.

Trong một bài xã luận đăng cùng ngày, Thời báo Hoàn Cầu, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã chỉ trích Singapore “thiếu cẩn trọng” khi mua các xe thiết giáp. Báo này nói rằng Trung Quốc thật sự không hài lòng về quan hệ quân sự giữa Singapore và Đài Loan.

Các xe bọc thép của Singapore bị hải quan Hong Kong tạm giữ. Ảnh: REUTERS
Các xe bọc thép của Singapore bị hải quan Hong Kong tạm giữ. Ảnh: REUTERS

Hình ảnh Singapore tại Trung Quốc vào thời điểm này là rất xấu, đến nỗi người dân Trung Quốc cho rằng cách tốt nhất để xử lý các xe bọc thép này là chuyển chúng vào các nhà máy thép và nấu chảy” - trích bài xã luận củaThời báo Hoàn Cầu.

Bài xã luận của Thời báo Hoàn Cầu được đăng ngày 28-11 với cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung đều chỉ trích Singapore gay gắt bằng cách gọi đảo quốc này “đạo đức giả”. Bài báo nói thêm Singapore cần “tỉnh ngộ” thay vì gây thêm căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Theo Reuters, Singapore và Đài Loan có quan hệ quân sự lâu đời, bắt đầu từ những năm 1970. Đài Loan hiện được sử dụng làm nơi huấn luyện cho lực lượng bộ binh Singapore.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu thường đưa ra các bình luận “quá khích” liên quan đến căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc với các nước khác. Tháng 9 năm nay, báo này đã có cuộc “khẩu chiến” với Đại sứ Singapore tại Trung Quốc Stanley Loh theo sau báo cáo nói rằng Singapore đã nêu vấn đề biển Đông tại một hội nghị thượng đỉnh ở Venezuela. Phía Singapore cho rằng thông tin này là do tờ báo bịa đặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.