Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm 'Gỡ vướng để phát triển thương hiệu ngành yến sào'

(PLO)- Vào lúc 8h sáng 12-4, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tổ chức tọa đàm “Gỡ vướng để phát triển thương hiệu ngành yến sào” với sự tham gia của lãnh đạo sở, ban ngành, cơ quan quản lý, chuyên gia, cùng doanh nghiệp trong ngành yến sào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngành yến sào tại Việt Nam vốn có tiềm năng lớn về kinh tế và giá trị dinh dưỡng song còn gặp phải khó khăn vướng mắc liên quan đến chính sách, quản lý thị trường và phát triển thương hiệu.

Đó là tình trạng hàng giả, hàng nhái các sản phẩm yến sào trên thị trường trong nước và quốc tế đang làm tổn hại đến uy tín của ngành và các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh. Việc giả mạo thương hiệu, đánh tráo nguồn gốc khiến người tiêu dùng hoang mang, đồng thời đẩy các doanh nghiệp chân chính vào thế khó khăn trong bảo vệ thương hiệu và lòng tin khách hàng…

Về pháp lý, đó là sự thiếu rõ ràng trong quy định về cấp phép xây dựng nhà yến. Nhiều hộ nuôi yến xây dựng trên đất ở, đất nông nghiệp nhưng chưa được công nhận hợp pháp, khiến hơn 80% nhà yến trên toàn quốc chưa được cấp giấy phép chính thức. Dù Luật Chăn nuôi 2018 đã đề cập quy hoạch vùng nuôi chim yến, nhưng việc triển khai trên thực tế còn chậm, gây ảnh hưởng đến quy mô đầu tư và quyền lợi của các cơ sở nuôi yến.

backdrop.jpg

Một rào cản khác là yêu cầu kiểm dịch định kỳ hai lần mỗi năm, bao gồm việc lấy mẫu, xét nghiệm... khiến chi phí vận hành của các hộ nuôi yến tăng cao, đặc biệt tại vùng sâu vùng xa. Việc này ảnh hưởng không nhỏ tới năng lực cạnh tranh, làm giảm sức chịu đựng của các đơn vị sản xuất nhỏ và hộ chăn nuôi.

Nhằm góp phần giải quyết những vướng mắc trên, tọa đàm quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp để cùng nhìn nhận các vấn đề, phân tích, đánh giá và đưa ra kiến nghị tháo gỡ.

Toạ đàm là nơi để doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh yến sào chia sẻ câu chuyện thực tế. Từ thực tế này các chuyên gia và đại diện các cơ quan quản lý cùng trao đổi, bàn bạc, đề xuất các giải pháp trong việc bảo vệ các thương hiệu yến sào và bảo vệ người tiêu dùng.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), lãnh đạo Sở TN&MT TP.HCM, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, Hội Bảo vệ người tiêu dùng TP.HCM, các viện nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp...

Tọa đàm được tổ chức thành 2 phiên gồm phần trình bày các tham luận về các chủ đề chính và phần thảo luận chuyên sâu. Sự kiện hướng tới việc thúc đẩy phát triển các thương hiệu yến sào Việt Nam mạnh và bền vững cả ở thị trường trong nước và quốc tế.

Tọa đàm “Gỡ vướng để phát triển thương hiệu ngành yến sào” được tổ chức tại Tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM, số 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.