Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải B giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam

(PLO)- Giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam lần 3 – năm 2023 nhận được hơn 120 tác phẩm dự thi của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương... 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-1, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Gặp mặt thân mật báo chí mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và trao Giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam lần 3 – năm 2023.

Giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phối hợp với Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức đã nhận được hơn 120 tác phẩm dự thi của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, cộng tác viên, người lao động trong toàn tập đoàn.

Kết quả, ban tổ chức đã trao 5 giải A, 7 giải B, 7 giải C và 19 giải khuyến khích. Trong đó, loạt hai bài “Cao su phát triển kinh tế tuần hoàn” đăng trên báo điện tử Pháp Luật TP.HCM - PLO.VN của phóng viên Lê Quang Huy và Trần Minh Phương đã đoạt giải B.

Giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam
Ban tổ chức trao giải B Giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam lần 3 – năm 2023 cho các tác giả. Ảnh: MP

Loạt bài “Cao su phát triển kinh tế tuần hoàn” nêu bật sự nỗ lực chuyển đổi phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, để vượt qua khó khăn của ngành cao su để tăng trưởng bền vững hơn; nhấn mạnh tiếp cận kinh tế xanh là bài toán tối ưu cho ngành cao su để gia tăng động lực tăng trưởng trong tương lai cũng như cơ hội quảng bá hình ảnh thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của các thị trường...

giai-bao-chi-viet-ve-nganh-cao-su-Viet-Nam-a1.jpg
Phóng viên Trần Minh Phương của báo Pháp Luật TP.HCM (thứ hai từ phải qua) cùng các cá nhân nhận bằng khen của Tập đoàn Cao su Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông ngành cao su Việt Nam. Ảnh: QH

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) chúc mừng các tác giả đoạt giải, mong muốn cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng ngành cao su trong tiến trình phát triển bền vững.

Thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh của tập đoàn, ông Hưng cho biết năm 2023, sản lượng khai thác dự kiến được 445.000 tấn mủ cao su, đạt gần 105% kế hoạch năm 2023 (vượt 20.000 tấn). Doanh thu và thu nhập khác của tập đoàn trong năm 2023 đạt gần 24.500 tỉ đồng, đạt 101% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.400 tỉ đồng, nộp ngân sách 4.200 tỉ đồng, đạt 103% kế hoạch năm.

ong-Le-Thanh-hung.png
Ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) thông tin về sản xuất, kinh doanh. Ảnh: MP

Cũng theo ông Hưng, trong năm 2024, VRG tiếp tục thực hiện chứng chỉ quốc gia và quốc tế về quản lý rừng cao su bền vững; thực hiện các giải pháp về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững để mang lại giá trị thương hiệu và giá trị kinh tế cao.

Cạnh đó, tập đoàn sẽ tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, giải ngân đối với các dự án hạ tầng khu công nghiệp trọng điểm khi đủ điều kiện theo quy định để tạo nguồn thu, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các dự án mới, tiềm năng trong quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên đất cao su để thực hiện trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

‘Vàng trắng’ và cuộc đua chiến lược xanh

‘Vàng trắng’ và cuộc đua chiến lược xanhLongform

(PLO)- Tiếp cận kinh tế xanh là giải pháp tối ưu của ngành cao su để gia tăng động lực tăng trưởng trong tương lai, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường xuất khẩu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.