Báo Mỹ: Triều Tiên đưa lính sang Trung Đông kiếm ngoại tệ

(PLO)- Triều Tiên được cho là đang gửi binh sĩ tới Trung Đông nhưng không vì mục đích đánh thuê mà là làm thuê để thu ngoại tệ.

Đài RFA hôm 10-6 cho biết Bình Nhưỡng đã đưa các binh sĩ tại ngũ đến Trung Đông để làm việc tại các công ty xây dựng do Triều Tiên điều hành ở các nước Kuwait và Qatar.

Triều Tiên che giấu việc này bằng cách gọi các binh sĩ trên là lao động dân sự. Các binh sĩ sẽ để tóc dài để trông giống như dân thường.

Hầu hết công dân Triều Tiên làm việc tại hai nhà máy là Namkang và Cholhyon. RFA cho biết số lượng các lao động là binh sĩ đã tăng đều mỗi năm tại Cholyon kể từ khi công ty này sử dụng 70 binh sĩ vào năm 2010.

Trong khi đó, khoảng 30% người lao động tại Namkang cũng là các binh sĩ. Gần 1.500 binh sĩ mà Triều Tiên cử tới Kuwait và Qatar là các binh sĩ đến từ đơn vị kỹ thuật thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Các binh sĩ Triều Tiên đang ngồi gần khu vực biên giới giáp thành phố Đan Đông của Trung Quốc. Ảnh: UPI

Các nguồn tin từ Trung Đông tiết lộ việc thiếu tiền mặt là lý do Triều Tiên gửi binh sĩ sang một số nước ở khu vực này làm việc. Đồng thời, Bình Nhưỡng sẽ dễ dàng kiểm soát lực lượng lao động quân sự do họ có kỷ luật hơn.

Việc nhiều binh sĩ ồ ạt sang Trung Đông khiến các lao động dân sự Triều Tiên gặp nhiều khó khăn trong việc nắm giữ công việc của mình. “Người lao động đang điêu đứng vì các binh sĩ đã lấy hết công việc của họ”, theo RFA.

Việc huy động quân đội đến các địa điểm làm việc ở nước ngoài diễn ra vào thời điểm khi các công ty xây dựng nhà nước Triều Tiên đang phải vật lộn với việc trả lương cho các công nhân.

Người lao động Triều Tiên ở Kuwait gần đây đã đình công và được đưa về Triều Tiên sau các vụ phản đối.  Một cuộc đình công tương tự đã diễn ra tại Qatar hồi tháng 3 trước Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ VII, khi giám đốc điều hành các công ty xây dựng của Triều Tiên yêu cầu công nhân tăng năng suất để “phục vụ đất nước”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.