Báo Mỹ: Quan chức Iran đến Nga khảo sát địa điểm xây dựng nhà máy UAV

(PLO)- Moscow và Tehran được cho là đang xúc tiến kế hoạch xây dựng một nhà máy mới do Iran thiết kế ở Nga nhằm sản xuất máy bay không người lái (UAV).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The Wall Street Journal ngày 5-2 đưa tin một phái đoàn Iran đã đến thị trấn Yelabuga ở miền tây nước Nga vào ngày 5-1, tham quan một địa điểm dự kiến sẽ xây dựng nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Một UAV được phóng trong một cuộc tập trận ở Iran. Ảnh: THE JERUSALEM POST

Một UAV được phóng trong một cuộc tập trận ở Iran. Ảnh: THE JERUSALEM POST

Dẫn lời các quan chức từ một đồng minh giấu tên của Mỹ, tờ báo cho biết một cơ sở như vậy có thể sản xuất tới 6.000 UAV do Iran thiết kế trong vài năm tới để Nga sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine.

Trước đó vào tháng 11-2022, tờ The Washington Post đưa tin các kế hoạch cho một nhà máy như vậy đang được thực hiện, sau khi Iran và Nga hoàn tất một thỏa thuận vào tháng đó. Tờ báo đưa tin các quan chức Nga đã sang thủ đô Tehran để thảo luận và ký kết thỏa thuận cuối cùng.

Israel, Mỹ và nhiều nước phương Tây khác đã lên tiếng cảnh báo về sự hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Iran và Nga, khi hai nước đều đang phải đương đầu tình trạng bị cô lập ngày càng tăng trên phạm vi toàn cầu.

Iran và Nga đã tăng cường quan hệ sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, với việc Iran bị cáo buộc cung cấp UAV cho Nga để tấn công các mục tiêu dân sự khắp Ukraine.

Nga đến nay vẫn không thừa nhận đã sử dụng UAV do Iran sản xuất trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong khi đó, Iran hồi tháng 11-2022 thừa nhận có chuyển giao UAV cho Nga nhưng là trước khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, điều mà các nước phương Tây bác bỏ.

Tháng trước, Moscow và Tehran đã thực hiện một bước đi quan trọng hướng tới việc liên kết các hệ thống ngân hàng của họ, tăng cường hợp tác trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Tờ The New York Times hồi tháng 12-2022 đưa tin Mỹ đã phát động một nỗ lực lớn nhằm ngăn chặn khả năng Iran sản xuất và cung cấp UAV cho Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Dẫn lời nhiều quan chức an ninh ở Mỹ, châu Âu và Trung Đông, tờ báo cho biết chương trình này cũng nhằm cung cấp cho Ukraine khả năng bắn hạ bất kỳ UAV cảm tử nào mà Nga có được, cũng như nhắm mục tiêu vào các địa điểm phóng của chúng.

The New York Times đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hợp tác chặt chẽ với Israel về vấn đề này và đang học tập kinh nghiệm của Jerusalem trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV của Iran.

Tháng trước, chính quyền ông Biden nói rằng việc Iran bán UAV sát thương cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine đồng nghĩa với việc nước này có thể “góp phần gây ra tội ác chiến tranh diện rộng”.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Iran ân xá hàng chục nghìn tù nhân

(PLO)- Nhân lễ kỷ niệm 44 năm Cách mạng Hồi giáo Iran, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Seyyed Ali Khamenei quyết định ân xá cho hàng chục nghìn tù nhân, trong đó có nhiều người tham gia biểu tình và bạo loạn những tháng gần đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.