Bão Helene: Ông Biden, bà Harris thị sát vùng lũ khi số người chết lên tới 215

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson thị sát khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão Helene khi số người chết lên tới 215, thiệt hại lên tới 34 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến ngày 3-10, số người chết do bão Helene tại Mỹ đã lên tới 215 người, thiệt hại ước tính hàng chục tỉ USD, theo đài CNBC News.

Bão Helene đổ bộ vào đông nam nước Mỹ hôm 27-9. Đến nay, đã 215 người chết và hàng trăm người mất tích, chủ yếu ở bang Florida và North Carolina.

Sức gió mạnh 225 km/giờ làm cây cối bật gốc và lũ lụt nghiêm trọng tại các thị trấn và TP ở Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Virginia và Tennessee trong tuần qua. Gần 1 triệu người vẫn chịu cảnh mất điện.

Theo ước tính ban đầu, thiệt hại do cơn bão Helene gây ra có thể lên tới 34 tỉ USD.

cơn bão Helene-1.jpg
Nhà cửa bị phá hủy sau khi cơn bão Helene đi qua bang Florida (Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ngày qua, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng đã đến thăm miền bắc Florida để xem xét thiệt hại do cơn bão Helene gây ra.

Ông Johnson nói rằng quốc hội Mỹ đã phê duyệt 20 tỉ USD cho Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang để chi trả cho thiệt hại do cơn bão gây ra.

Trước đó, ngày 2-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến hai bang North Carolina và South Carolina để khảo sát thiệt hại sau bão.

cơn bão Helene.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại bang South Carolina (Mỹ) ngày 2-10. Ảnh: AFP

Ông Biden nói rằng 1.000 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia cùng Vệ binh Quốc gia ở North Carolina để cung cấp nhu yếu phẩm, thực phẩm và nước uống cho các khu vực ngập lụt.

“Những gì tôi chứng kiến ​​thật đau lòng. Nhưng khi chứng kiến ​​cảnh hàng xóm giúp đỡ nhau, tình nguyện viên và công nhân đứng cạnh nhau, mọi người dựa vào nhau, đó chính là nước Mỹ” - ông Biden viết trên mạng xã hội X.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến bang Georgia - nơi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do bão Helene.

Bà Harris đảm bảo với người dân rằng chính quyền Mỹ đang phối hợp với chính quyền địa phương để “mang đến cho người dân sự hỗ trợ” cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.