Báo Hàn Quốc: Phái đoàn Nhật-Triều Tiên đàm phán bí mật ở Mông Cổ

(PLO)- Tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc đưa tin phái đoàn Nhật-Triều Tiên đàm phán bí mật ở Mông Cổ, phía Tokyo biết về thông tin này nhưng từ chối bình luận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-6, tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc dẫn một số nguồn tin rằng phái đoàn Nhật và Triều Tiên đã đàm phán bí mật ở gần thủ đô Ulaanbaatar (Mông Cổ) hồi giữa tháng 5 liên quan vấn đề bắt cóc con tin trong quá khứ.

Theo tờ báo này, phái đoàn Nhật gồm một chính trị gia, trong khi phía Triều Tiên gồm 3 người, trong đó có một nhân vật liên quan Tổng cục Trinh sát - cơ quan tình báo của Triều Tiên.

Báo Hàn nói phái đoàn Nhật-Triều Tiên đàm phán bí mật ở Mông Cổ
Báo Hàn Quốc đưa tin Nhật-Triều Tiên đàm phán bí mật ở Mông Cổ giữa tháng 5. Ảnh: KYODO NEWS

Tờ báo cho biết cuộc gặp có thể được coi là một nỗ lực của Triều Tiên nhằm tìm kiếm một "bước đột phá về kinh tế và ngoại giao".

Tờ báo cũng nói rằng Nhật và Triều Tiên đã lên kế hoạch gặp nhau vào tuần trước tại Khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc nhưng "không rõ liệu [cuộc gặp] có được thực hiện như kế hoạch hay không”.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Yoshimasa Hayashi nói rằng ông đã biết về thông tin trên nhưng từ chối bình luận do "tính chất của vấn đề".

Bình Nhưỡng chưa lên tiếng về thông tin Nhật-Triều Tiên đàm phán bí mật ở Mông Cổ.

Theo hãng thông tấn Kyodo News, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã nỗ lực xúc tiến một hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Ông Kishida cũng hy vọng một cuộc gặp như vậy có thể xoa dịu căng thẳng hàng thập niên giữa 2 nước, góp phần giải quyết những khác biệt trong quan điểm 2 bên.

Hồi tháng 2, bà Kim Yo-jong - em gái lãnh đạo Triều Tiên - cho rằng Bình Nhưỡng và Tokyo "có thể cùng nhau mở ra một tương lai mới nếu Nhật đưa ra quyết định chính trị nhằm mở ra một con đường mới để hàn gắn quan hệ thông qua cách cư xử lịch sự và hành động đáng tin cậy".

Tuy nhiên bà Kim lưu ý rằng chuyến thăm của thủ tướng Nhật tới Bình Nhưỡng "có thể diễn ra” nếu vấn đề bắt cóc công dân Nhật không gây trở ngại cho mối quan hệ song phương.

Đến tháng 3, bà Kim nói rằng Thủ tướng Kishida đã bày tỏ ý định tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên nhưng nhấn mạnh một cuộc gặp như vậy chỉ có thể thực hiện được nếu Tokyo đưa ra quyết định chính trị thực tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.