Báo Hàn đưa đậm việc 205 doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Yoon Suk-yeol sang Việt Nam

(PLO)- Tháp tùng Tổng thống Yoon Suk-yeol sang Việt Nam, 205 doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư mới tại đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân đang chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến 24-6 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Nổi bật trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Yoon Suk-yeol là có sự tháp tùng của phái đoàn kinh tế Hàn Quốc với đại diện 205 doanh nghiệp. Trong số này có lãnh đạo của 5 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc như Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor Chung Eui-sun, Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo, Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phải) tham dự Hội chợ Giao thương Việt-Hàn tại Hà Nội hôm 22-6. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phải) tham dự Hội chợ Giao thương Việt-Hàn tại Hà Nội hôm 22-6. Ảnh: YONHAP

Phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất

Đây là phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất tháp tùng chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Yoon Suk-yeol từ trước đến nay kể từ khi ông nhậm chức tổng thống vào tháng 5-2022.

Chính vì thế, báo chí Hàn Quốc đã rầm rộ đưa tin về quy mô của phái đoàn doanh nghiệp này cũng như phân tích những cơ hội đầu tư mà phái đoàn có thể khai thác qua chuyến công du của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Chuyến đi được kỳ vọng sẽ giúp Hàn Quốc thâm nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam, góp phần tiếp thêm sinh lực cho quan hệ hợp tác kinh tế Việt-Hàn ngày càng phát triển.

Theo tờ The Korea Herald ngày 22-6, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, các lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, công nghệ mới, năng lượng và môi trường. Bên cạnh đó, quốc phòng cũng là một trong những lĩnh vực quan trọng có cơ hội kinh doanh tiềm năng.

Tờ Korea Times cũng đề cập việc phái đoàn Hàn Quốc thăm Việt Nam, rằng các doanh nghiệp này đang tìm kiếm cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam - đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc sau Mỹ và Trung Quốc.

Lý do các doanh nghiệp Hàn Quốc ngày càng quan tâm tới thị trường Việt Nam là vì (1) nhận thấy tiềm năng kinh doanh to lớn tại Việt Nam - quốc gia đang phát triển nhanh chóng tại khu vực Đông Nam Á; (2) muốn giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, nơi các doanh nghiệp Hàn Quốc phải đối mặt với những bất ổn do sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ trong chuỗi giá trị và các vấn đề khác.

Trong chuyến công du Việt Nam, các lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc dự kiến sẽ tới thăm các cơ sở kinh doanh tại Việt Nam cũng như công bố các khoản đầu tư mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm (phải) chào đón Tổng thống Yoon Suk-yeol và Phu nhân Kim Keon-hee thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: VGP

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm (phải) chào đón Tổng thống Yoon Suk-yeol và Phu nhân Kim Keon-hee thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: VGP

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đầu tư vào Việt Nam

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, trong buổi tiếp một doanh nghiệp Hàn Quốc tại một khách sạn ở Hà Nội vào tối 22-6, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã kêu gọi các doanh nhân đầu tư vào thị trường Việt Nam, nhấn mạnh rằng họ đang nắm giữ vai trò quan trọng để vượt qua các rủi ro toàn cầu hiện nay.

Viện dẫn những khó khăn của môi trường kinh doanh, như nền kinh tế thế giới suy thoái, chuỗi cung ứng đứt gãy và các cuộc khủng hoảng năng lượng, môi trường, Tổng thống Yoon Suk-yeol tin rằng "đáp án để vượt qua những cuộc khủng hoảng đó có thể tìm thấy tại Việt Nam - trung tâm của chuỗi cung ứng đang tái cấu trúc và là một thị trường tiêu dùng mới nổi".

Tổng thống Yoon Suk-yeol nói rằng Việt Nam đang xây dựng một hệ sinh thái đổi mới với mục tiêu trở thành một quốc gia tiên tiến vào năm 2045, cải thiện cơ sở hạ tầng liên lạc và năng lượng, đồng thời thúc đẩy các dự án quy mô lớn để phát triển các ngành công nghiệp và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.

“Một cơ hội mới đang mở ra cho Hàn Quốc, hơn bất kỳ quốc gia nào khác, có mối liên hệ chặt chẽ với Việt Nam” - Tổng thống Yoon Suk-yeol nhận định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.