Bão Hagibis: Thương vong tiếp tục tăng, binh sĩ nỗ lực cứu dân

(PLO)- Sự phát triển và độ chắc chắn của cơ sở hạ tầng Nhật đã hạn chế được rất nhiều thương vong và thiệt hại.

Hagibis - siêu bão được đánh giá mạnh nhất đổ vào nước Nhật trong 61 năm đổ bộ vào 27 tỉnh khắp vùng đông bắc Nhật tối 12-10, với sức gió giật lên tới 216 km/giờ.

Tính đến sáng 13-10 thống kê số người chết ít nhất là 18 người chết và có thể sẽ còn tăng khi còn ít nhất 16 người mất tích và gần 150 người bị thương. Chủ yếu các nạn nhân thiệt mạng vì lở đất vì chết đuối vì ngập, theo đài truyền hình quốc gia Nhật NHK.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe họp khẩn nội các. Nhật cho triển khai phương tiện, binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ hỗ trợ cứu hộ.

Binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật cứu hộ người dân ở TP Motomyya, tỉnh Fukushima (Nhật) sáng 13-10. Ảnh: KYODO

Binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật cứu hộ người dân ở TP Motomyya, tỉnh Fukushima (Nhật) sáng 13-10. Ảnh: KYODO

Sáng nay 13-10, đúng như dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật, bão Hagibis đã quay đầu trở ra Thái Bình Dương. Tuy thế nhiều tỉnh vẫn cho sơ tán hàng triệu dân vì nguy cơ lở đất, ngập lụt đang rất đáng ngại, do Nhật vẫn đang hứng mưa to và gió mạnh sau khi bão đổ bộ.

Sân vận động ở TP Kawasaki, tỉnh Kanagawa gần Tokyo ngập nặng vì bão Hagibis. Ảnh: AP

Sân vận động ở TP Kawasaki, tỉnh Kanagawa gần Tokyo ngập nặng vì bão Hagibis. Ảnh: AP

Cơ quan Khí tượng Nhật ban hành cảnh báo ngập ở mức cao nhất, cảnh báo sẽ có một lượng mưa “chưa có tiền lệ” đổ xuống.

Ngập ở TP Ise, tỉnh Mie (Nhật). Ảnh: AFP

Ngập ở TP Ise, tỉnh Mie. Ảnh: AFP

Trước mắt đã có báo cáo lụt nghiêm trọng ở tỉnh Nagano sau khi một con đê bị vỡ khiến nước từ sông Chikuma tràn xuống các khu dân cư. Nhà cửa ở khu vực này bị ngập nặng. Nhiều người đứng ở ban công, mái nhà vẫy tay kêu cứu và được trực thăng của Lực lượng Phòng vệ Nhật cứu hộ.

Nhà cửa ở tỉnh Nagano bị ngập nặng. Ảnh: KYODO

Nhà cửa ở tỉnh Nagano bị ngập nặng. Ảnh: KYODO

“Suốt đêm, chúng tôi đã vận động 427 hộ dân và 1.417 dân sơ tán khẩn” - một quan chức tỉnh Nagano cho biết.

Bão Hagibis đổ bộ vào Nhật đúng dịp cuối tuần, chuyện đi lại của người dân bị ảnh hưởng vì nhiều loại hình giao thông ngưng hoạt động. Nhưng đến sáng nay dịch vụ tàu lửa đã được khôi phục, hai sân bay ở thủ đô Tokyo đã hoạt động cầm chừng trở lại.

Đoàn tàu cao tốc Shinkansen ở tỉnh Nagano (Nhật) chìm trong nước, sáng nay 13-10. Ảnh: REUTERS

Đoàn tàu cao tốc Shinkansen ở tỉnh Nagano chìm trong nước, sáng nay 13-10. Ảnh: REUTERS

Trước khi bão Hagibis tràn vào, Cơ quan Khí tượng Nhật cảnh báo siêu bão này có sức tàn phá tương đương với siêu bão Kanogawa đã đổ vào nước Nhật năm 1958 làm hơn 1.200 người chết và khoảng 500.000 ngôi nhà chìm trong nước. Tuy nhiên, sự phát triển và độ chắc chắn của cơ sở hạ tầng Nhật ngày nay đã hạn chế được rất nhiều con số thương vong và thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.