Báo Anh: 33 triệu dân Anh có thể đã nhiễm COVID-19

(PLO)- Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất của ĐH Oxford (Anh), mở đường cho việc thực thi chiến lược tạo miễn dịch cộng đồng gây tranh cãi của nước này.   

Tờ The Financial Times ngày 25-3 cho biết nhiều chuyên gia thuộc ĐH Oxford (Anh) đã phát đi cảnh báo dịch COVID-19 có khả năng đã lây hơn phân nửa dân số Anh, tức khoảng 33 triêu người trong năm 2020.  

Cụ thể, mô hình mới nhất của nhóm nghiên cứu trên chỉ ra dịch có thể đã bắt đầu bùng phát trên diện rộng ở nước này vào khoảng giữa tháng 1. Sau hơn một tháng lây lan, bệnh nhân Anh đầu tiên nhiễm COVID-19 được ghi nhận vào cuối tháng 2.

Người dân Anh đi bộ trên đường phố thủ đô London (Ảnh chụp ngày 21-3). Ảnh: BBC

Từ tháng 1 đến nay, dịch COVID-19 hoàn toàn đủ sức lây thêm một số lượng lớn trường hợp khác, dẫn đến con số ước tính trong kịch bản xấu nhất là phân nửa dân số Anh nói trên.

"Chúng ta cần nhanh chóng tiến hành xét nghiệm hàng loạt để xác định xem Anh đang ở giai đoạn nào của dịch rồi", trưởng nhóm nghiên cứu của ĐH Oxford - GS Sunetra Gupta nhấn mạnh.

Dù vậy, cũng theo bà Gupta, nếu kết quả có được công nhận thì cũng không quá đáng lo ngại do phần lớn các trường hợp nhiễm COVID-19 đều biểu hiện triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Nói cách khác, tỉ lệ người nhiễm cần nhập viện điều trị là ít hơn một trường hợp trong 1.000 ca dương tính COVID-19 ở Anh. 

Cũng cho biết thêm, nghiên cứu của ĐH Oxford dựa trên mô hình "khả năng lây nhiễm-đã lây nhiễm-phục hồi" theo dữ liệu ca nhiễm, ca tử vong từ hai nước Anh và Ý để phỏng đoán khả năng lây lan và tính chất của virus gây dich COVID-19. 

Kết quả của nghiên cứu cũng được dự báo có thể làm hồi sinh chiến lược tạo miễn dịch cộng đồng gây tranh cãi, vốn đã bị chính phủ Anh từ bỏ do lo ngại sẽ gây quá tải hệ thống y tế nước này.

Nếu thật sự phân nửa dân số Anh đến nay đã nhiễm COVID-19 thì miễn nhiễm cộng đồng đã được thiết lập thành công và nước này không cần phong tỏa nữa. 

Dù nhiều chuyên gia vẫn còn nghi ngờ khả năng hệ miễn dịch của con người có đủ sức chống chọi với hay không, GS Sunetra Gupta tin rằng nhân loại rồi sẽ sớm miễn nhiễm với SARS-CoV-2.

Tính đến sáng 25-3, Anh ghi nhận 8.077 ca nhiễm COVID-19, 422 trường hợp tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.