Bánh kẹo nội chiếm lĩnh thị trường tết

Khác với năm trước, mặt hàng bánh kẹo cao cấp trong nước năm nay lại chiếm ưu thế so với bánh kẹo ngoại nhập. 

Theo đó, mặc dù tháng 1 mới chính thức là tháng vào mùa của bánh kẹo tết, thế nhưng đến thời điểm này nhiều doanh nghiệp trong nước đã đạt chỉ tiêu đề ra.

Đại diện Kinh Đô cho biết đến nay sản lượng tiêu thụ đạt 85% kế hoạch, trong đó dòng sản phẩm cao cấp có mức tăng trưởng mạnh. Sản phẩm của Kinh Đô chiếm lợi thế nhờ chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và có mức giá cạnh tranh so với hàng ngoại.

Công ty Cổ phần Bibica cũng vừa công bố đạt hơn 70% sản lượng, riêng với các dòng bánh cao cấp đã đạt hơn 150% sản lượng. Điều này vượt dự kiến ban đầu, dù đã tăng công suất cho dây chuyền bánh cao cấp nhưng DN vẫn không kịp cung ứng ra thị trường.

Đến thời điểm này bánh kẹo Hữu Nghị cũng đã triển khai được trên 40% kế hoạch. Dự kiến doanh thu năm nay, doanh nghiệp tăng trưởng khoảng 25%-30%, do dịch chuyển cơ cấu sản phẩm lên phân khúc cao.

Lý giải điều này ông Trương Phú Chiến, Tổng Giám đốc Công ty Bibica, cho biết khách hàng Việt giờ đã khó tính hơn, kén chọn hơn trong việc mua sắm tết. Người tiêu dùng nghiêng về lựa chọn bánh kẹo cao cấp, có thể giá cao hơn so với các dòng sản phẩm thông thường nhưng thấp hơn 20%-25% so với sản phẩm bánh nhập ngoại cùng loại với chất lượng tương đương.

Phần lớn các doanh nghiệp cho biết bánh kẹo ngoại trôi nổi, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc tiếp tục “suy thoái” do không nhận được sự ủng hộ của tiểu thương cũng như người tiêu dùng. Người tiêu dùng đã hiểu rõ được chất lượng thật bên trong của các sản phẩm ngoại nhập không rõ nguồn gốc. Theo đó, một số sản phẩm có date cũ, lộn xộn nhiều date hoặc mập mờ bằng tiếng nước ngoài.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.