Bangladesh trục xuất nhà ngoại giao Triều Tiên vì buôn lậu

(PLO) - Thư ký thứ nhất đại sứ quán Triều Tiên ở Bangladesh bị trục xuất vì bị phát hiện buôn lậu hơn một triệu điếu thuốc lá và một số lượng hàng điện tử trị giá 430.000 USD vào Bangladesh.

Một nhà ngoại giao Triều Tiên vừa bị chính phủ Bangladesh trục xuất vì tội buôn lậu. Nhà ngoại giao này là Han Son Ik, thư ký thứ nhất đại sứ quán Triều Tiên ở Bangladesh, bị trục xuất vì bị phát hiện buôn lậu hơn một triệu điếu thuốc lá và một số lượng hàng điện tử vào Bangladesh.

Hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn lời Ngoại trưởng Bangladesh Shahidul Haque xác nhận thông tin này. “Chúng tôi yêu cầu Triều Tiên đưa ông ta về nước vì vi phạm quy tắc ngoại giao.”

Ngoại trưởng Shahidul Haque không cho biết thời hạn ông Han Son Ik phải rời Bangladesh, nhưng theo truyền thông Bangladesh thì ông Han San Ik đã phải rời Bangladesh trong ngày 8-8.

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời một quan chức hải quan cấp cao Bangladesh cho biết đầu tháng này ông Han Son Ik đã dùng quyền miễn trừ ngoại giao của mình để nhập khẩu hàng hóa để bán ra chợ đen ở Bangladesh.

“Nhà ngoại giao này nói rằng lô hàng của ông ta là thực phẩm và nước ngọt. Nhưng khi kiểm tra chúng tôi thấy có 1,6 triệu đơn vị thuốc lá đắt tiền và hàng điện tử.”

“Giá trị lô hàng này theo giá chợ đen là 35 triệu taka (430.000 USD). Chúng tôi nghi ngờ ông ta mua lô hàng này để bán cho những nhóm buôn lậu địa phương.”

Một nhà ngoại giao Triều Tiên tại Dkata (Bangladesh) bị trục xuất vì buôn lậu thuốc lá.

Một nhà ngoại giao Triều Tiên tại Dkata (Bangladesh) bị trục xuất vì buôn lậu thuốc lá. Ảnh: REUTERS

Đại sứ quán Triều Tiên tại Bangladesh chưa bình luận.

Tháng 3-2015, một nhà ngoại giao Triều Tiên tại Bangladesh bị yêu cầu phải xin lỗi sau khi bị phát hiện đang buôn lậu gần 27 kg vàng tại sân bay Dkata trị giá 1,7 triệu USD vào Bangladesh.

Năm 2012, một nhà ngoại giao Triều Tiên đã bị hải quan Bangladesh đã ra giấy phạt 2,5 triệu taka (31.000 USD) vì buôn lậu rượu vang vào Bangladesh.

Năm 2015, một nhà hàng Triều Tiên ở Dkata phải đóng cửa vì bị phát hiện bán rượu vang và một số loại thuốc như Viagra không có giấy phép.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.