Băng tan trên đỉnh Everest để lộ ra hàng trăm thi thể

(PLO)-Khoảng 300 người được cho đã thiệt mạng trên núi Everest và do khí hậu lạnh nên thi thể còn nguyên vẹn sau hàng thập niên.

Báo Daily Mail ngày 21-3 đưa tin băng tan tên núi Everest đang dần để lộ hàng trăm thi thể các nhà leo núi, những người đã chết khi đang cố leo lên đỉnh núi.

Khoảng 300 người được cho đã thiệt mạng trên núi Everest và do khí hậu lạnh nên thi thể còn nguyên vẹn sau hàng thập niên. Mặc dù nhiều thi thể vẫn bị chôn vùi dưới lớp băng, nhưng các chuyên gia tin rằng sự ấm lên toàn cầu sẽ tiếp tục để lộ các thi thể.

Đỉnh Everest. Ảnh: Daily Mail

Khi mùa leo núi năm nay bắt đầu, một số thi thể đang được chuyển khỏi sườn núi, đài BBC đưa tin.

Một nghiên cứu năm 2015 cảnh báo có tới 99% băng ở khu vực Everest có thể tan vào đầu thế kỷ 22. Ngay cả lượng khí thải carbon giảm thì băng vẫn tan với tỉ lệ 70%, một bài báo trên tạp chí khoa học The Cryosphere chỉ ra.

Ang Tshering Sherpa, người đứng đầu Hiệp hội leo núi Nepal, nói rằng: “Do sự ấm lên toàn cầu, băng tan nhanh và các thi thể bị chôn vùi suốt hàng năm qua giờ đang dần lộ ra. Chúng tôi đã mang xác của một số nhà leo núi chết trong những năm gần đây xuống, những người chết trước đó vẫn đang bị chôn vùi dưới băng dần dần lộ ra”, ông nói tiếp.

Chi phí đưa một thi thể trên núi Everest xuống có thể lên tới 80.000 USD. Các chuyên gia cho biết một số nhà leo núi muốn được chôn cất trên đó nếu họ tử vong.

Những trận lở tuyết năm 2014 và 2015 đã khiến hàng chục người thiệt mạng trên đỉnh Everest, trở thành sự mất mát tồi tệ nhất trong lịch sử chinh phục nóc nhà thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.