Bang Georgia huỷ vụ kiện ông Trump với cáo buộc gian lận bầu cử 2020

(PLO)- Giới chức tư pháp bang Georgia cho rằng việc tiếp tục theo đuổi cáo buộc gian lận bầu cử chống lại Tổng thống Trump trong ít nhất 4 năm nữa là "vô ích và không hiệu quả".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giám đốc điều hành Hội đồng Công tố viên bang Georgia (Mỹ) Peter Skandalakis hôm 26-11 đã huỷ bỏ toàn bộ các cáo buộc hình sự chống lại ông Donald Trump – hiện là Tổng thống Mỹ – liên quan nghi án gian lận bầu cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, đài CNN đưa tin.

Vụ kiện do Công tố viên hạt Fulton (bang Georgia) Fani Willis khởi xướng năm 2023, truy tố ông Trump cùng 18 người khác với hàng loạt cáo buộc hình sự âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 – cuộc đua mà ông Trump đã thất bại trước ứng viên Joe Biden của đảng Dân chủ.

Ông Skandalakis hôm 26-11 giải thích rằng “việc một tổng thống [Mỹ] đương nhiệm bị buộc phải ra hầu toà ở Georgia không có triển vọng thực tế nào”, do đó việc tiếp tục theo đuổi vụ kiện sẽ là “vô ích và không hiệu quả”.

2711 Bang Georgia huỷ vụ kiện ông Trump vì cáo buộc gian lận bầu cử, can thiệp bầu cử 2020.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Georgia Recorder

Ông Skandalakis cho biết ông từng cân nhắc tách các cáo buộc chống lại ông Trump ra khỏi hồ sơ của 18 người còn lại, xét xử họ trước và chờ tới sau khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ hiện tại (năm 2029) sẽ khởi động lại vụ kiện chống lại bị cáo này. Tuy nhiên, ông cho rằng làm như vậy “vừa phi logic, vừa tạo ra gánh nặng không đáng có và gây tốn kém cho bang [Georgia] và hạt Fulton”.

“Theo đánh giá chuyên môn của tôi, người dân Georgia sẽ không được hưởng lợi nếu tiếp tục theo đuổi vụ án này trong 5 đến 10 năm nữa” - ông Skandalakis nhấn mạnh.

Quyết định của Công tố viên Skandalakis đã được các thẩm phán tại Georgia chấp thuận vào sáng cùng ngày 26-11.

Ông Skandalakis nhấn mạnh rằng đây không phải là một quyết định mang tính chính trị, lưu ý rằng việc huỷ bỏ vụ kiện “không nhằm mục đích thúc đẩy một chương trình nghị sự nào đó mà dựa trên niềm tin và sự hiểu biết của bản thân về luật pháp”.

Ông Skandalakis còn lưu ý rằng kết quả cuộc bầu cử năm 2020 đã được công nhận là hợp lệ và dựa vào các bằng chứng hiện có, bản thân công tố viên này không cho rằng ông Trump đã gian lận bầu cử.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump ngày 26-11 hoan nghênh quyết định huỷ bỏ vụ kiện, gọi hồ sơ đó là “trò lừa bịp phản lại nước Mỹ”, là một cuộc “săn phù thuỷ”. Ông Trump kêu gọi những người mà ông cáo buộc “cố gắng phá huỷ nước Mỹ và hệ thống pháp luật của nó” phải chịu trách nhiệm.

Luật sư của Tổng thống Trump - ông Steve Sadow đã ca ngợi việc ông Skandalakis – “một công tố viên công bằng và vô tư” – đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc chống lại thân chủ của mình và cho rằng vụ kiện này không bao giờ nên được đưa ra xét xử.

Sau khi được bổ nhiệm đầu năm 2021, Công tố viên hạt Fulton (bang Georgia) Fani Willis đã tích cực điều tra cáo buộc ông Trump gian lận bầu cử sau sự việc rò rỉ bản ghi âm được cho là ghi lại cuộc gọi của ông Trump giữa kỳ bầu cử 2020 yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ dưới quyền lúc bấy giờ là ông Brad Raffensperger “kiếm” đủ phiếu để ông Trump có thể tái đắc cử.

Ông Trump và các bị cáo khác bác bỏ các cáo buộc này.

Sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài, bà Willis cùng một công tố viên khác bị Toà phúc thẩm bang Georgia hồi tháng 12-2024 tước tư cách tham gia truy tố ông Trump vì “hành động không phù hợp” là quan hệ tình cảm mờ ám giữa hai người.

Sau đó, ông Skandalakis trở thành người dẫn đầu nỗ lực truy tố này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.