Bảng G vòng loại World Cup 2022 chờ phán quyết từ AFC

(PLO)- LĐBĐ Malaysia (FAM) đã thất bại trong việc thuyết phục tuyển Việt Nam đá tập trung khi dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.
Vài ngày nữa AFC sẽ công bố các số liệu và thông tin về những cuộc thương lượng của các đội trong bảng G rồi đưa ra quyết định.

UAE mong muốn đăng cai đá tập trung để lội ngược dòng giành ngôi nhất bảng đang thuộc về Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

Tổng thư ký AFC - ông Windsor John gửi đi thông báo tình hình mới và nhấn mạnh không có chuyện AFC ép các đội phải đá tập trung. 

Ông Windsor nhắc lại trong thời gian qua AFC chỉ gợi ý và để các đội thương lượng, thống nhất với nhau. Sau đó AFC mới tổng hợp, dựa trên tình hình thực tiễn rồi đưa ra quyết định có lợi nhất và hợp lý nhất.
Vừa qua, Thái Lan, UAE đã xin AFC đăng cai đá tập trung nhằm tìm lợi thế cho riêng mình nhưng AFC khẳng định phải vì quyền lợi chung của các đội và tôn trọng những ý kiến đóng góp của các đội.
Khi Malaysia đưa ra ý tưởng đá tập trung và họ làm “chủ xị” trong việc thương thuyết, lập tức UAE ủng hộ Malaysia hoàn toàn. Ở đây cũng cần phải biết phía UAE ủng hộ vì nếu đá tập trung mà UAE được quyền đăng cai thì lợi thế cho đội bóng Tây Á này rất lớn. Xét cho cùng thì nếu đá tập trung mà UAE đăng cai thì cũng hợp lý phần nào vì theo lịch cũ trong bốn trận còn lại UAE đã có ba trận sân nhà.
Tương tự, Thái Lan cũng muốn chen chân vào đăng cai đá tập trung, trong khi Việt Nam là quốc gia khống chế dịch tốt nhất nhưng cũng chưa lên tiếng như hai quốc gia UAE và Thái Lan.
Sắp tới, một khi AFC đưa ra quyết định thì tất cả đều phải tuân theo dù có ảnh hưởng đến những hợp đồng thương mại của các quốc gia nhưng đành phải chịu vì không còn phương án nào tốt hơn sau khi AFC cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.