Bán sầu riêng, thanh long... sang Trung Quốc cần chú ý điều này

(PLO)- Bắt đầu từ 15 giờ ngày 27-5, tất cả các phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thực hiện điều tiết vào Khu phi thuế quan để dừng đỗ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công thương Bình Thuận vừa ký văn bản liên quan đến tình hình ùn tắc hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn.

Xe chở trái cây ùn tắc ở cửa khẩu Lạng Sơn trước đây.

Xe chở trái cây ùn tắc ở cửa khẩu Lạng Sơn trước đây.

Theo đó, từ ngày 23-5, lượng phương tiện chở hàng hóa lên khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tăng đột biến do mặt hàng sầu riêng Việt Nam xuất khẩu đang vào mùa vụ thu hoạch và mặt hàng này chỉ được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, lực lượng CSGT thực hiện điều tiết phương tiện từ nội địa lên cửa khẩu theo hướng tận dụng tối đa hạ tầng cửa khẩu, hạn chế việc xe đỗ trên đường quốc lộ nhưng phải đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa được thông suốt.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý trao đổi với Ban Bảo thuế tổng hợp Bằng Tường, Trung Quốc thống nhất kéo dài thời gian thông quan trong ngày tới 20 giờ (giờ Hà Nội) và tiếp tục đề nghị phía Trung Quốc phối hợp cùng thực hiện điều tiết mặt hàng sầu riêng xuất khẩu qua cặp cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) để giảm tải áp lực cho cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại thời điểm 20 giờ ngày 26-5, tổng số phương tiện chờ qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là 605 xe, trong đó 185 xe chờ tại cửa khẩu; thời điểm 07 giờ 30 ngày 27-5 có 430 xe dừng đỗ trên tuyến đường QL 1A. Lượng phương tiện dừng đỗ ngoài khu vực cửa khẩu đã kéo dài qua địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Dự báo trong thời gian tới, các phương tiện chở mặt hàng sầu riêng từ các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ tiếp tục dồn về cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Thanh long và các loại trái cây khác đang vào mùa thu hoạch.

Thanh long và các loại trái cây khác đang vào mùa thu hoạch.

Đặc biệt, trong bối cảnh các mặt hàng hoa quả khác như vải, xoài, thanh long, mít… đang vào mùa vụ thu hoạch được đưa lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn sẽ gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Hơn nữa, điều này tiềm ẩn nguy rất lớn gây thiệt hại cho doanh nghiệp trong điều kiện thời tiết nắng nóng, trái cây nhanh chín và dễ giảm chất lượng. Nhiều xe hàng không đảm bảo chất lượng nên không thể xuất khẩu và phải quay đầu.

Để góp phần giải quyết tình trạng ùn ứ trên, bắt đầu từ 15 giờ ngày 27-5, tất cả các phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thực hiện điều tiết vào Khu phi thuế quan để dừng đỗ.

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là hàng nông sản, hoa quả tươi được thuận lợi, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương thông báo tình hình trên.

Từ đó đề nghị các doanh nghiệp, Hợp tác xã là thành viên thực hiện đúng quy định về điều tiết xe chở hàng chờ xuất khẩu của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu.

Đối với các doanh nghiệp, Hợp tác xã chế biến, xuất khẩu thanh long trên địa bàn tỉnh cần điều tiết hàng hóa lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị một cách hợp lý để tránh phát sinh thêm chi phí lưu kho bãi.

Đồng thời chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và các cửa khẩu khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng như các tỉnh phía Bắc để điều tiết phương tiện chở hàng và xây dựng phương án sản xuất, xuất khẩu hợp lý.

Các doanh nghiệp cũng phải cân nhắc, lựa chọn, chuyển đổi phương thức vận tải, xuất khẩu khác ngoài đường bộ như đường sắt hoặc xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng để giảm thiểu tình trạng chờ đỗ dài ngày, giảm thiểu rủi ro hàng hóa bị hư hỏng cho doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.