Bán ô tô Camry với giá khởi điểm chỉ 145 triệu đồng

(PLO)- Cục Quản trị Ngân hàng Nhà nước vừa đăng tải thông tin đấu giá thanh lý ô tô Toyota Camry với mức giá khởi điểm là 145 triệu đồng.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho hay Cục Quản trị thanh lý một ô tô hiệu Toyota Camry, số khung 53SK200X781092. Tuy nhiên, thông tin đơn vị đăng kiểm xác nhận xe Toyota Camry này không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để lưu hành.

Xe được sản xuất năm 2002 tại Việt Nam với mức giá khởi điểm là 145 triệu đồng. Người tham gia đấu giá phải đặt tiền trước 15 triệu đồng, mức phí tham gia là 200.000 đồng.

Theo đó, mức giá này không bao gồm thuế GTGT. Mọi chi phí liên quan đến việc di dời, sử dụng tài sản và chuyển quyền sở hữu, thuế chuyển nhượng, phí công chứng và các khoản phí khác người trúng thầu sẽ phải chi trả.

NHNN cho biết hình thức đấu giá là đấu giá công khai, trực tiếp bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá và phương thức đấu giá là trả giá lên cho sản phẩm đang được đấu giá. Thời gian nộp hồ sơ đấu giá sẽ là 8 giờ ngày 29-11-2018 đến 16 giờ ngày 10-12-2018 tại Công ty Đấu giá Việt Nam.

Hồi đầu năm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý ô tô UMECT 15 chỗ biển số 31A-0820 và ô tô Mitsubishi bảy chỗ biển số 31A-2936.

Cụ thể: Ô tô UMECT 15 chỗ biển số 31A-0820 sản xuất tại Việt Nam, sử dụng từ năm 1995. Xe ngoại quan xấu, xuống cấp nghiêm trọng. Nội thất và nhiều bộ phận trên xe không còn nguyên vẹn.

Ô tô Mitsubishi bảy chỗ biển số 31A-2936 sản xuất tại Nhật, sử dụng từ năm 1993. Hiện tại gầm khung xe, máy móc hoen gỉ, bám bụi. Nhiều chi tiết máy không còn nguyên vẹn. Hiện tại không thể nổ máy, không thể hoạt động được. Chủ xe: Bộ GTVT.

Tổng giá khởi điểm của hai ô tô: 12.555.000 đồng.

Trước đó, Tổng cục Hải quan cho biết đã bán 50/52 xe với mức giá thấp nhất 16 triệu đồng/xe, cao nhất hơn 240 triệu đồng/xe. Tiền thu được từ đợt bán này là hơn 5,8 tỉ đồng, tương đương giá bình quân hơn 116,1 triệu đồng/xe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.