Ban lãnh đạo cơ quan tình báo Hàn Quốc bất ngờ từ chức, không rõ lý do

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chấp nhận đơn từ chức của ba quan chức hàng đầu cơ quan tình báo Hàn Quốc nhưng không nêu lý do cụ thể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chấp nhận đơn từ chức của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) và hai cấp phó trong bối cảnh xảy ra những tranh cãi về vấn đề nhân sự tại cơ quan này, theo hãng thông tấn Yonhap.

Cụ thể, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo ông Yoon chấp nhận đơn từ chức của Giám đốc NIS Kim Kyou-hyun, Phó Giám đốc thứ nhất Kwon Chun-taek và Phó Giám đốc thứ hai Kim Soo-youn.

Ba quan chức hàng đầu cơ quan tình báo Hàn Quốc từ chức
(Từ trái sang) Phó Giám đốc thứ nhất Cơ quan Tình báo Hàn Quốc (NIS) Kwon Chun-taek, Giám đốc Kim Kyou-hyun và Phó Giám đốc thứ hai Kim Soo-youn tại phiên điều trần ở quốc hội Hàn Quốc hôm 1-11. Ảnh: YOONHAP

Tuy nhiên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc không nêu chi tiết lý do tại sao các quan chức hàng đầu cơ quan tình báo Hàn Quốc lại đề nghị từ chức và lý do ông Yoon chấp nhận.

Văn phòng chỉ nói rằng ông Kim đã làm việc để "tái lập danh tiếng của NIS với tư cách là cơ quan tình báo và an ninh hàng đầu của đất nước" và "xây dựng hệ thống hỗ trợ với các tổ chức tình báo của các quốc gia thân thiện" trong thời kỳ chuyển tiếp chính quyền.

Ngay sau đó, ông Yoon bổ nhiệm ông Hong Jang-won - nhà ngoại giao từng làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Anh - làm Phó Giám đốc thứ nhất và quyền Giám đốc NIS.

Trong khi đó, ông Yoon bổ nhiệm ông Hwang Won-jin - phụ trách tình báo Triều Tiên tại NIS - giữ chức Phó Giám đốc thứ hai.

Văn phòng Tổng thống gọi ông Hong và ông Hwang là "những chuyên gia hàng đầu thông thạo về tình báo quốc tế và Triều Tiên".

Ông Yoon vẫn chưa chỉ định người kế nhiệm ông Kim làm lãnh đạo NIS - người mà việc bổ nhiệm sẽ phải được quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu xác nhận.

Theo Yonhap, việc ông Yoon chấp nhận đơn từ chức của 3 quan chức trên ngay sau khi trở về từ chuyến công du Anh và Pháp được coi là sự không hài lòng của ông trước tranh cãi xoay quanh vấn đề quản lý nhân sự tại cơ quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.