Bán kết gặp Thái Lan, oan gia ngõ hẹp

(PLO)- Giới chuyên môn mong trận Việt Nam (VN) - Thái Lan là ở chung kết giải nhưng cuộc đua bàn thắng với Indonesia của thầy trò ông Park không thành khiến hai đội phải gặp nhau ở bán kết.

Nói Indonesia đầy quả cảm cũng đúng mà nói Malaysia “bỏ cuộc” sớm cũng không sai. Sau khi tuyển VN nâng tỉ số lên 4-0 không bao lâu thì Indonesia lại nâng tỉ số 4-1 trước Malaysia. Đến lúc này thì cuộc đua bàn thắng của VN dù nỗ lực nhưng bất thành.

Thái Lan đang rất cay và rất máu gặp VN để đòi nợ nhưng họ cũng không ngờ đương kim vô địch VN lại nhì bảng, xếp sau Indonesia.

Cuộc chạm trán ở bán kết sẽ là hai lượt đấu đáng xem nhất giải bởi giới chuyên môn cũng khẳng định đây là hai đội xuất sắc nhất giải. Thái Lan rất hay tại giải này và cả bốn trận vòng bảng họ đều chưa chơi hết công suất nhưng vẫn đoạt số điểm tuyệt đối.

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Thái Lan bị Malaysia loại ở bán kết và họ rất cay vì không có được thành phần mạnh nhất khi vắng cả Chanathip lẫn Theerathon. Lần này thì cả guồng máy lãnh đạo bóng đá Thái Lan làm việc với các CLB Nhật để xin hai ngôi sao về sớm cùng quyết tâm lấy lại ngôi vua Đông Nam Á mà VN đang giữ.

Sòng phẳng mà nhìn nhận, đội tuyển VN có thể đánh bại được Thái Lan nhưng ban huấn luyện không muốn gặp đối thủ này sớm ở bán kết. Nay thì phải suy nghĩ lại rằng muốn vô địch thì phải thắng tất cả không sớm thì muộn.

Hai trận chạm trán đều hòa tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 giữa VN và Thái Lan khiến cuộc đối đầu ở bán kết càng thêm thú vị. Gặp lại Thái Lan, thầy Park sẽ đau đầu hơn bởi ông không nghĩ gặp nhau sớm, nhất là đối thủ này thuộc loại khó “xơi” trong khi hầu hết các đội Đông Nam Á ông và học trò ông đều đã đánh bại một cách thuyết phục.

Muốn vô địch phải thắng tất cả và trước mắt ở bán kết này, thầy trò ông Park phải tính đến kịch bản thắng Thái Lan rồi mới tính tiếp cho chức vô địch.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.