Bán hết vốn nhà nước tại Vinamilk sẽ thu về 5 tỉ USD

(PLO)- Đẩy mạnh bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp (DN)  lớn kinh doanh hiệu quả trong giai đoạn 2016-2020 là giải pháp hữu hiệu nhằm giảm trần nợ công, giảm bội chi ngân sách.

Ngày 20-10, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhấn mạnh sự cần thiết phải bán một lần toàn bộ cổ phần nhà nước tại Vinamilk. Theo đó, VAFI cho rằng việc bán toàn bộ lô cổ phần 45%/vốn điều lệ Vinamilk là lựa chọn duy nhất.

Cơ quan này cho rằng trong bối cảnh hiện nay, trần nợ công vẫn tăng lên. Do vậy, để đạt mục tiêu kiểm soát trần nợ công, tiến tới giảm mạnh trần nợ công, giảm nhanh bội chi ngân sách nhà nước thì phải cần tới giải pháp bán mạnh vốn nhà nước tại các DN lớn kinh doanh hiệu quả. Theo ước tính của VAFI, nếu thực hiện quyết liệt, ngân sách nhà nước có thêm 30-40 tỉ đô la trong giai đoạn 2017-2020.

VAFI cho biết Bộ GTVT đã đề xuất dự án xây dựng cao tốc Bắc-Nam cần tới 5 tỉ USD vốn ngân sách nhà nước nhưng Bộ Tài chính chưa có câu trả lời về nguồn vốn có thu xếp được hay không? Cho nên việc bán toàn bộ lô cổ phần nhà nước tại Vinamilk sẽ thu được hơn 5 tỉ USD và sẽ giải quyết được vấn đề vốn xây dựng hạ tầng.

Theo VAFI, trước đó SCIC dự kiến chọn phương án loại bỏ nhiều nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến lược tham gia đấu giá bằng việc đưa ra phương án chỉ bán  20% cổ phần nhà nước tại Vinamilk (tương ứng 9% vốn điều lệ). Tuy nhiên, VAFI cho rằng đây là phương án hạn chế sức cầu, hạn chế sự cạnh tranh trong việc đấu giá, từ đó giá bán Vinamilk sẽ rất thấp. Đồng thời sẽ gây thất thu cho Nhà nước khoảng 1 USD nếu so sánh với cách thức bán một lần toàn bộ cổ phần nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.