Bán hàng thành công nhờ trải nghiệm ‘mắt chữ O, mồm chữ A'

(PLO)- Dùng công nghệ tăng cường tương tác trải nghiệm, tạo ra các không gian trải nghiệm thực… được xem là một trong những xu hướng mới của ngành bán lẻ.

 

“Công nghệ và sáng tạo là 2 từ có thể để nói về tương lai của ngành bán lẻ Việt Nam. Các doanh nghiệp bán lẻ theo chuỗi đang áp dụng nhiều hình thức sáng tạo vào việc kinh doanh của mình”, bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội bán lẻ Việt Nam phát biểu trong Hội thảo Tương lai của bán lẻ Việt Nam diễn ra ở TP.HCM ngày 28-2. Hội thảo do Vincom Retail tổ chức.

Theo bà Loan, ngành bán lẻ Việt Nam luôn tăng trưởng ở mức 2 con số và bán lẻ theo chuỗi vẫn luôn là mơ ước của các đơn vị bán lẻ từ nhỏ đến lớn, ngoài ra thì chuỗi cửa hàng ăn uống – thực phẩm cũng đang phát triển.

Bà Rebecca Pearson, Phó giám đốc CBRE Châu Á cho biết 80% doanh thu ngành bán lẻ đến từ các cửa hàng, shop thực, nhiều nhãn hàng lớn đang tiếp tục mở các cửa hàng ở nhiều nơi, phía cho thuê cũng nghĩ ra nhiều cách thức mới để tiếp cận khách hàng như tạo ra nhiều khu trải nghiệm, tương tác.

“Một cửa hàng ở London tạo ra phòng chờ hấp dẫn, các cửa hàng tạo ra khu trải nghiệm để khách hàng có thể chạm trực tiếp sản phẩm, các thiết kế có ứng dụng công nghệ số đang lên ngôi. Như khi bạn bước vào một cửa hàng thì sẽ ‘mắt chữ O, mồm chữ A vì các trải nghiệm độc đáo này mang lại”, bà Rebecca Pearson nói.

Như ngôi nhà sáng tạo của Nike với các trải nghiệm trực tiếp, người tiêu dùng có thể chơi game để tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm, Prada có robot ngay tại khu trải nghiệm sản phẩm để giới thiệu cho khách hàng, Farmacia xây dựng hẳn một khu như thư viện để khách hàng chạm đến văn hóa đến thời trang…

Bạn cứ tưởng tượng khi vào cửa hàng quần áo của UNIQLO, bạn đeo một thiết bị như tai nghe bao đầu, sau đó mọi xu hướng cá nhân, sự yêu thích… sẽ được phân tích và đưa ra các mẫu trang phục phù hợp với bạn ở màn hình trước mặt. Rồi như bạn vào cửa hàng của Nike, trải nghiệm về các tương tác thực tế ảo, 3D ngay tại cửa hàng, bạn muốn chỉnh sửa và tự thiết kế lại mẫu giày đó cho phù hợp rồi đặt hàng.

“Khoảng 50% người mua hàng dựa vào chính trải nghiệm thực tế tại cửa hàng và 80% người mua cũng từ sự truyền miệng từ người thân, bạn bè về sự trải nghiệm – tương tác đó. Bán hàng tương lai là dựa vào trải nghiệm và sự tương tác”, ông Chris Dobson, Phó chủ tịch Viện thiết kế bán lẻ đúc kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.