Bạn gái, chị và mẹ đã 'hại' Ronaldo

(PLO)-  Cho đến thời điểm này, Ronaldo trông có vẻ rối bời, câu chuyện sẽ không đi quá xa nếu người thân của “huyền thoại sống” Bồ Đào Nha biết em mình, con mình, bạn trai mình là ai, ở vào độ tuổi nào và hiểu biết bóng đá ra sao?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chị gái Ronaldo là Katia, mẹ của siêu sao này là Dolores và bạn gái Georgina Rodriguez là “mỏ thông tin” để báo chí tìm kiếm tin sốc, tin giật gân và “tin câu view”. Những ngày qua, họ trở thành những “phát ngôn viên” với những lời lẽ xúc phạm nhiều người, trong đó có HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha, một HLV trông có vẻ rất lành như ông giáo, khổ tâm vì áp lực. Tất cả là vì Ronaldo bị đẩy lên ghế dự bị cả ở CLB cũ MU và tuyển Bồ Đào Nha.

HLV Santos rất khổ tâm về chuyện Ronaldo. Ảnh: S.E

HLV Santos rất khổ tâm về chuyện Ronaldo. Ảnh: S.E

Tờ báo Sport Express của Nga giật tít: “Giết chết con người, giết chết đội tuyển...”. Bài báo quy trách nhiệm chính cho ba người thân của Ronaldo là bạn gái, chị và mẹ Ronaldo đã “giết chết” anh, đội tuyển và quốc gia. Chưa kể cả ba cùng xúc phạm rất nặng đến HLV trưởng Fernando Santos.

Thời gian qua, Ronaldo bị HLV Erik Ten Hag ở MU cất trên băng ghế dự bị và MU thi đấu tốt lên. Điều đó khiến Ronaldo giận dữ lên tiếng chỉ trích MU. Kết quả là cả hai thống nhất chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 7 tháng. Điều đó đồng nghĩa Ronaldo là cầu thủ tự do khi VCK World Cup 2022 diễn ra.

'Hiệu ứng' Ronaldo bị đẩy lên ghế dự bị bắt đầu lan sang đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng knock-out World Cup 2022. Ronaldo gặp khó quá nhiều từ chính áp lực của những người thân.

Tuy nhiên đỉnh điểm của vấn đề không phải là những bản tin “chưa kiểm chứng” rằng Ronaldo đòi xách túi rời Qatar sau khi Bồ Đào Nha thắng Thụy Sĩ 6-1 ở tứ kết, trận đấu mà Ronaldo dự bị.

Đỉnh điểm là khi World Cup 2022 chưa diễn ra, cụ thể là bài phỏng vấn độc quyền Ronaldo với Morgan. Chính từ đó mọi chuyện bung bét theo chiều hướng cực xấu cho Ronaldo và sau đó là đội tuyển Bồ Đào Nha gánh chịu qua “kênh thông tin” từ ba người thân trên của Ronaldo.

Cũng một bài báo trên Sport Express khi HLV Santos “cất” Ronaldo trên băng ghế dự bị ở trận thắng Thụy Sĩ 6-1. Bài báo giật tít: “HLV Santos đã đi một nước cờ mạnh”. Bài báo nói về tính hiệu quả khi đội vắng Ronaldo.

Chuyện chuyên môn là một vấn đề khác. Đấy có thể là sự tranh luận bất tận về việc có và không có Ronaldo trên sân, đội thắng hay thua.

Tuy nhiên ở tuổi 37, Ronaldo cần phải hiểu rằng ra sân chừng mực và những thời điểm thích hợp là một cách duy trì tốt và thậm chí trở thành “át bài” của đội, của HLV. Thậm chí đổi vị trí hoạt động trên sân cũng là một phương án hay. Thay vì xông pha nơi tuyến đầu ghi bàn thì Ronaldo có thể lùi về đá tổ chức giữa sân, hay hỗ trợ các tiền đạo trẻ...

Cuối trận tứ kết Bồ Đào Nha thua Morocco 0-1 ở World Cup 2022. Ảnh: Getty

Cuối trận tứ kết Bồ Đào Nha thua Morocco 0-1 ở World Cup 2022. Ảnh: Getty

Đấy không phải là chuyện của Ronaldo mà là câu chuyện của những siêu sao khi ở tuổi hoàng hôn sự nghiệp. Trước đây Wayne Rooney cũng thế, Francesco Totti cũng thế. Với Rooney thậm chí đàn anh Ryan Giggs còn khuyên nên lùi về đá trung tâm, hay hỗ trợ tấn công ở MU và tuyển Anh.

Bây giờ Ronaldo lại rơi vào vết xe đổ này. Nhưng có điều ba người thân của Ronaldo là bà Dolores, chị Katia và bạn gái Georgina Rodriguez lại lên tiếng chỉ trích những người đẩy Ronaldo lên ghế dự bị. Nó chỉ có tác dụng ngược, “giết chết” Ronaldo mà thôi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.